Ngắm 300 loài hoa hồng khoe sắc tại Hà Nội

(Dân trí) - Hơn 300 loài hoa hồng Bulgaria và nhiều nơi trên thế giới hội tụ, khoe sắc trong Lễ hội hoa hồng khai mạc sáng nay 3/3, tại công viên Thống Nhất, Hà Nội.


Lễ hội hoa hồng Bulgaria là sự kiện chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria 3-3 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, khai mạc sáng nay 3/3 tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, giao lưu văn hóa Việt Nam – Bulgaria. Ngay từ cổng vào, hàng nghìn bông hoa hồng đã được trang hoàng lên các mái vòm. Dù là hoa giả làm bằng chất liệu lụa nhưng khá đẹp mắt, tạo khung cảnh rực rỡ.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria là sự kiện chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria 3-3 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, khai mạc sáng nay 3/3 tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, giao lưu văn hóa Việt Nam – Bulgaria. Ngay từ cổng vào, hàng nghìn bông hoa hồng đã được trang hoàng lên các mái vòm. Dù là hoa giả làm bằng chất liệu lụa nhưng khá đẹp mắt, tạo khung cảnh rực rỡ.

Video: 300 loài hoa hồng tuyệt đẹp khoe sắc tại Hà Nội (Video: Hà Trang)


Khu vực đảo công viên Thống Nhất rộng khoảng 6.000 m2 trở thành nơi trưng bày khoảng hơn 1.000 gốc hồng với trên 300 loài hoa đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Khu vực đảo công viên Thống Nhất rộng khoảng 6.000 m2 trở thành nơi trưng bày khoảng hơn 1.000 gốc hồng với trên 300 loài hoa đến từ nhiều nơi trên thế giới.


Những bụi hoa hồng và các gốc hồng cổ được thiết kế theo các ý tưởng khác nhau như vườn hồng tình ái, lâu đài tình yêu, bức tường hẹn hò…

Những bụi hoa hồng và các gốc hồng cổ được thiết kế theo các ý tưởng khác nhau như vườn hồng tình ái, lâu đài tình yêu, bức tường hẹn hò…


Được biết đây là lễ hội hoa hồng lớn nhất được tổ chức từ trước đến nay. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa hồng đua nhau khoe sắc

Được biết đây là lễ hội hoa hồng lớn nhất được tổ chức từ trước đến nay. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa hồng đua nhau khoe sắc


Một cây hoa hồng đào cổ được trưng bày trong lễ hội. Loại hoa này khá phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn... Hoa hồng đào cổ có mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng, chiều cao tối đa của một cây hoa trưởng thành có thể đạt tới 2 mét.

Một cây hoa hồng đào cổ được trưng bày trong lễ hội. Loại hoa này khá phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn... Hoa hồng đào cổ có mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng, chiều cao tối đa của một cây hoa trưởng thành có thể đạt tới 2 mét.


Một cây hoa hồng cổ Sapa có tuổi đời hàng chục năm tuổi trong lễ hội. Loài hoa này được mang sang Việt Nam từ thời Pháp nên một số nơi còn gọi là hoa hồng Pháp

Một cây hoa hồng cổ Sapa có tuổi đời hàng chục năm tuổi trong lễ hội. Loài hoa này được mang sang Việt Nam từ thời Pháp nên một số nơi còn gọi là hoa hồng Pháp


Hồng cổ Sapa mọc khá sai hoa, bông to và dày cánh. Một cây hồng cổ Sapa đẹp, tuổi đời lâu năm có thể được trả giá lên tới hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu.

Hồng cổ Sapa mọc khá sai hoa, bông to và dày cánh. Một cây hồng cổ Sapa đẹp, tuổi đời lâu năm có thể được trả giá lên tới hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu.


Tại lễ hội, nhiều loại hoa hồng cổ nổi tiếng trên thế giới, đã được nhân giống thuần Việt cũng góp mặt.

Tại lễ hội, nhiều loại hoa hồng cổ nổi tiếng trên thế giới, đã được nhân giống thuần Việt cũng góp mặt.


Thời tiết ngày khai mạc có nắng ấm, thuận lợi cho việc trưng bày các loại hoa cũng như du khách tham quan, chụp ảnh.

Thời tiết ngày khai mạc có nắng ấm, thuận lợi cho việc trưng bày các loại hoa cũng như du khách tham quan, chụp ảnh.


Vẻ đẹp tinh tế, sang trọng của hoa hồng Văn Khôi hay còn gọi là hồng cung phủ.

Vẻ đẹp tinh tế, sang trọng của hoa hồng Văn Khôi hay còn gọi là hồng cung phủ.


Một du khách thích thú tạo dáng với các chậu hoa hồng cổ.

Một du khách thích thú tạo dáng với các chậu hoa hồng cổ.


Nhiều chậu hồng bon sai được các nghệ nhân Việt tạo cành, uốn thế khá ấn tượng.

Nhiều chậu hồng bon sai được các nghệ nhân Việt tạo cành, uốn thế khá ấn tượng.


Một khu trưng bày các loại hoa hồng cành trong lễ hội.

Một khu trưng bày các loại hoa hồng cành trong lễ hội.

Trước đó, nhiều người dân tỏ ra bức xúc vì không được vào dự khai mạc dù đã mua vé, một số người đã yêu cầu trả vé, đòi tiền. Phải đến hơn 11h, những người này mới được vào tham dự. Đến khoảng 15h30, do số lượng người quá đông nên Ban tổ chức tạm thời dừng bán vé. Về việc lộn xộn và người dân bức xúc đòi trả vé, ông Nguyễn Đức Liên, trưởng Ban tổ chức, thừa nhận Ban tổ chức đã không lường được lượng người tham gia quá đông, thời gian khai mạc kéo dài hơn dự kiến nên chậm trễ mở cửa cho người dân. (Video: Hà Trang)

Hà Trang

Ảnh: Trần Văn