Nắng nóng tăng nhiệt, bể bơi ở Trung Quốc như “chốn địa ngục”

(Dân trí) - Bể bơi, các trung tâm thương mại có điều hòa miễn phí mát rượi là những nơi người Trung Quốc tới “trốn nóng” nhiều nhất. Nhưng do lượng người quá tải khiến những nơi này luôn trong tình trạng đông nghẹt, chen lấn.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, nắng nóng thiêu đốt liên tục hoành hành ở 12 tỉnh miền bắc của Trung Quốc. Thời tiết cực đoan với nền nhiệt cao bất thường gây nên nhiều khó khăn trong đời sống và thói quen sinh hoạt của người dân nước này.

Hàng nghìn người đổ về bể bơi, bãi biển giải nhiệt gây nên ách tắc nghiêm trọng
Hàng nghìn người đổ về bể bơi, bãi biển "giải nhiệt" gây nên ách tắc nghiêm trọng

Khu vực phía bắc và đông của Trung Quốc đều đang ở ngưỡng trung bình 30 độ C trở lên. Trong khi đó, Thượng Hải cũng tăng tới mức nhiệt kỷ lục 40.9 độ C và chính quyền địa phương vừa đưa ra lời cảnh báo với người dân về tình trạng thời tiết khắc nghiệt.

Cận cảnh một bể bơi ở Fushu thuộc tỉnh Liêu Ninh không còn chỗ trống
Cận cảnh một bể bơi ở Fushu thuộc tỉnh Liêu Ninh không còn chỗ trống

Nhiệt độ tăng cao khiến những điểm đến như công viên nước giải trí, bể bơi, trở nên đông khách bất thường. Theo những hình ảnh ghi lại, ngày 31/7 vừa qua, tại một bể bơi ở Fushu, tỉnh Liêu Ninh, du khách kéo tới tăng đột biến gây nên tình trạng quá tải nghiêm trọng. Có thể thấy, trong một bể bơi gần như kín chỗ không còn khe hở khi hành khách phải chen lấn nhau từng chút một.

Nhiều người cho rằng, đến bể bơi thời điểm này không khác gì cuộc hành xác tập thể
Nhiều người cho rằng, đến bể bơi thời điểm này không khác gì "cuộc hành xác tập thể"

Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại bãi biển ở Thanh Đảo. Thậm chí nhiều du khách mệt mỏi than vãn, tới bể bơi vào thời điểm này không khác nào “đi hành xác tập thể”.

Trong khi đó, khu vực miền nam nước này vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ những trận lụt tàn phá khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, 1,6 triệu người phải tạm trú đi nơi khác.

Huy Hoàng

Theo News