Mỹ: Chú chó trung thành gần 2 tháng canh giữ xác chủ nhân trên núi

Viên Minh

(Dân trí) - Finney, con chó sục Jack Russell màu trắng, đã ở bên cạnh canh xác chủ nhân suốt 7 tuần.

Theo Daily Mail, ông Rich Moore, 71 tuổi cùng chú chó cưng lên đường chinh phục đỉnh núi Blackhead Peak hôm 19/8. Blackhead Peak thuộc dãy núi San Juan, phía Tây Nam Colorado, có độ cao 3.800m, địa hình đầy thách thức do đường mòn dốc.

Ông Moore sau đó được xác định là mất tích. Đến ngày 30/10, thi thể của ông được một thợ săn địa phương phát hiện tại lưu vực sông Lower Blanco.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết một đội tìm kiếm và cứu hộ đã được điều động tới khu vực bằng trực thăng để xác định vị trí và trục vớt thi thể nạn nhân vào ngày 31/10 - một ngày sau khi phát hiện. 

Mỹ: Chú chó trung thành gần 2 tháng canh giữ xác chủ nhân trên núi - 1

Chú chó Finney được tìm thấy còn sống bên cạnh thi thể chủ nhân (Ảnh: Đội Cứu hộ và Tìm kiếm Taos).

Delinda Vanne-Brighty, thành viên đội cứu hộ Taos, cho biết thi thể ông Moore được tìm thấy cách đỉnh núi 4km về phía Đông - nơi đội cứu hộ được thả xuống bằng trực thăng. 

"Chúng tôi đã tìm kiếm từ ngay dưới đỉnh và thẳng về phía Tây, dọc theo ngọn núi về phía chiếc xe của ông ấy", Delinda Vanne-Brighty cho hay. 

Theo Independent, Finney, con chó sục Jack Russell màu trắng của ông Moore được tìm thấy còn sống. Con chó 14 tuổi được cho là đã ở bên cạnh canh xác chủ suốt 7 tuần. 

Các quan chức cho biết Finney được chuyển đến bệnh viện thú y để điều trị và sau đó đã đoàn tụ với gia đình.

Cảnh sát không công bố nguyên nhân cái chết của ông Moore nhưng nói thêm rằng họ không nghi ngờ bất kỳ hành vi phạm tội nào.

Tháng 5/2022, người đàn ông 74 tuổi ở Arizona được phát hiện tử vong trong chuyến đi bộ đường dài. Chú chó Labrador luôn nằm cạnh thi thể ông chủ. 

Một tháng trước đó, một con chó gầy gò được tìm thấy còn sống cạnh xác người chủ 29 tuổi khi đi bộ đường dài ở công viên Griffith ở Los Angeles.