Một con bò bị điện giật chết dưới gầm cầu

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau khi hình ảnh một con bò bị điện giật chết dưới gầm cầu được chia sẻ, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc trước việc quản lý đường dây điện của ngành chức năng.

Mới đây, một fanpage trên mạng xã hội facebook có đăng tải hình ảnh một con bò được cho là đang mang thai bị điện giật tử vong khi đi qua gầm cầu.

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc vì đường dây điện qua khu vực này được đấu nối quá nguy hiểm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý.

Một con bò bị điện giật chết dưới gầm cầu - 1

Khu vực con bò bị điện giật tử vong (Ảnh: Mạng xã hội)

"Cũng may là con vật chứ con người thì phải làm sao, nguy hiểm quá", bạn Nguyễn Hoa bình luận. Tương tự, bạn Vân Lê nhận xét "Nếu người đi qua thì cũng bị điện giật chết, sợ quá".

Qua xác minh, địa điểm nơi xảy ra vụ việc là đường dân sinh dưới gầm cầu vượt, thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 11/8, trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo Công ty điện lực thị xã Nghi Sơn - cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời kiểm tra hiện trường.

"Quá trình kiểm tra đây là đường dây của khách hàng, họ có trạm biến áp riêng, đó là đường dây hạ thế nối từ trạm biến áp về công ty, đường dây này không thuộc quản lý của chúng tôi. Khu vực nơi xảy ra vụ việc là đường dân sinh dưới gầm cầu nhưng ít người qua lại", một lãnh đạo công ty điện lực thị xã Nghi Sơn thông tin thêm.

Theo đó, đường dây hạ thế này thuộc quyền sở hữu của công ty Đông Bắc, đây là đường dây hạ thế 0,4 kV nằm phía sau trạm biến áp của công ty.

Sau khi nắm được sự việc, cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.