Mâm cơm mẹ chồng nấu cho nàng dâu ở cữ gây “sốt” vì quá đặc biệt

(Dân trí) - Với mong muốn cho con dâu mới sinh ăn ngon miệng, đủ chất lại không bị ngán, cô Thanh Hà (Hà Nội) tự tay vào bếp, lên thực đơn và chế biến các món ăn khá cầu kỳ cho con…

Mới đây, những hình ảnh về bữa cơm nấu cho con dâu ở cữ của cô Thanh Hà (60 tuổi Đống Đa, Hà Nội) đã nhận được nhiều quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Trong đó, các mâm cơm đều được trình bày khéo léo, hấp dẫn và đủ chất.

Đặc biệt, một tháng ba mươi ngày, một ngày ba bữa, thực đơn cô Hà nấu cho con dâu hiếm khi nào trùng nhau. Chia sẻ với PV Dân Trí, cô Thanh Hà cho biết, khi đăng tải những hình ảnh này lên mạng bản thân cô cũng bất ngờ khi nhận được nhiều quan tâm, yêu thích của mọi người.

“Tôi chỉ muốn mẹ bé ăn ngon miệng, không bị ngán và không phải chịu cảm giác áp lực khi sống chung với mẹ chồng. Tôi cũng là người yêu thích nấu nướng nên những món ăn trên tôi làm rất nhanh và không thấy có gì vất vả”, cô Thanh Hà nói.

Thời gian con dâu ở cữ, cô Thanh Hà đều tự tay đi chợ, mua thực phẩm và chế biến cho con.
Thời gian con dâu ở cữ, cô Thanh Hà đều tự tay đi chợ, mua thực phẩm và chế biến cho con.

Trước khi nghỉ hưu, cô Thanh Hà là kiến trúc sư công tác ở Hà Nội. Hiện cô sống cùng ông xã và vợ chồng con trai út ở quận Đống Đa (Hà Nội). Hàng ngày, cô dành trọn thời gian chăm nom, đưa đón hai cháu ngoại và quán xuyến việc nhà cửa, bếp núc trong gia đình.

Gần một tháng nay, con dâu út sinh em bé, cô Hà tự tay đi chợ chuẩn bị chu đáo các món ngon cho con. Mỗi ngày, cô mất khoảng 1 giờ đi chợ, mua thực phẩm cho gia đình. Thời gian nấu nướng, sơ chế cũng rất nhanh.

Thường thì bữa sáng cô chuẩn bị trong khoảng 30 phút, các bữa chính mất từ 40 – 60 phút. Vì con dâu mới sinh, nên cô Thanh Hà ưu tiên các thực phẩm đủ chất dinh dưỡng nhưng không quá béo để con ăn ngon miệng, không bị ngán.

Gia đình hạnh phúc của cô Thanh Hà
Gia đình hạnh phúc của cô Thanh Hà

Cô Thanh cho biết:“Bữa sáng tôi hay nấu phở, bún, cháo đổi vị cho con hàng ngày còn bữa trưa, tối tôi thường chọn mua gà, chim bồ câu hay thịt lợn thăn, thịt bò… về chế biến. Mỗi bữa ăn tôi đều cố gắng đổi món, nghĩ ra các cách chế biến, trình bày hấp dẫn để ăn ngon miệng hơn”.

Bà mẹ U60 chia sẻ, sau khi nấu nướng xong, cô thường tự tay bê lên phòng để con dùng bữa cho thoải mái. Cô kể, bản thân con dâu cũng rất thích những món ăn mẹ làm và thường khen là: “Sao mẹ làm hoành tráng thế”.

Theo cô Thanh Hà, hiện tại quan hệ “mẹ chồng, nàng dâu” không còn khắt khe như trước, bản thân cô luôn coi con dâu như con gái đẻ và thường dành sự quan tâm, chăm sóc cho cả hai như nhau. Chia sẻ về những món ăn của mình, cô cho rằng không có gì quá to tát và bất cứ ai đều có thể làm được để thể hiện tình cảm yêu thương dành cho con, cháu của mình:

“Tôi luôn mong muốn con có sự thoải mái nhất khi sống trong gia đình. Tất nhiên để hai mẹ con hòa hợp thì phải cần thời gian và sự vun đắp, xây dựng tình cảm từ hai phía nhưng tôi tin mình cứ chân tình, thoải mái thì con cũng sẽ hiểu, trân trọng”, cô Thanh cho hay.

Hình ảnh bữa ăn nấu cho con dâu ở cữ của cô Thanh Hà khiến dân mạng "phát sốt":

Mâm cơm mẹ chồng nấu cho nàng dâu ở cữ gây “sốt” vì quá đặc biệt - 3
Không chỉ ngon, đủ chất, món ăn của cô Hà còn được trình bày rất khéo léo và đẹp mắt.
Không chỉ ngon, đủ chất, món ăn của cô Hà còn được trình bày rất khéo léo và đẹp mắt.
Mâm cơm mẹ chồng nấu cho nàng dâu ở cữ gây “sốt” vì quá đặc biệt - 5
Mâm cơm mẹ chồng nấu cho nàng dâu ở cữ gây “sốt” vì quá đặc biệt - 6
Kể cả bữa sáng cô Thanh Hà cũng tự tay nấu nướng cho con.
Kể cả bữa sáng cô Thanh Hà cũng tự tay nấu nướng cho con.
Mâm cơm mẹ chồng nấu cho nàng dâu ở cữ gây “sốt” vì quá đặc biệt - 8
Thực phẩm đều được cô Hà đi chợ mua từ sáng để đảm bảo sự tươi ngon, đủ chất
Thực phẩm đều được cô Hà đi chợ mua từ sáng để đảm bảo sự tươi ngon, đủ chất
Mâm cơm mẹ chồng nấu cho nàng dâu ở cữ gây “sốt” vì quá đặc biệt - 10
Vừa chăm cháu ngoại lại trông nom nhà cửa, nhưng cô Thanh Hà vẫn dành rất nhiều thời gian để chăm sóc từng bữa cơm ở cữ cho con dâu.
Vừa chăm cháu ngoại lại trông nom nhà cửa, nhưng cô Thanh Hà vẫn dành rất nhiều thời gian để chăm sóc từng bữa cơm ở cữ cho con dâu.
Mâm cơm của cô Hà nấu cho con dâu luôn có đủ món canh, món mặn và tráng miệng.
Mâm cơm của cô Hà nấu cho con dâu luôn có đủ món canh, món mặn và tráng miệng.

Hà Trang

Ảnh: NVCC