Lung linh mùa Vu lan báo hiếu tại Hội An

(Dân trí) - Tối 14/8 (tức 14/7 Âm lịch), hàng ngàn du khách cùng phật tử khắp nơi đã đổ về đô thị cổ Hội An để cùng nhau nguyện ước, thả hoa đăng cầu bình an, phước lành cho cha mẹ.

Theo thông lệ, tối 14 âm lịch hàng tháng phố cổ sẽ tổ chức tắt đèn điện để góp phần kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ trái đất - hành tinh xanh.

Vu lan báo hiếu tại Hội An

Rất đông người dân và du khách đã đổ về Hội An để đón mừng mùa vu lan báo hiếu 2019

Đêm rằm tháng 7 du khách đổ về Hội An rất đông, trên các tuyến đường đông nghịt người và xe cộ. Nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với ngày lễ đặc biệt tạ ơn cha mẹ đặc biệt này tại Việt Nam.

Vu lan báo hiếu tại Hội An
Vu lan báo hiếu tại Hội An
Vu lan báo hiếu tại Hội An

Du khách thích thú thả đèn hoa đăng bên sông Hoài để nguyện ước bình an, may mắn

Khắp các tuyến đường trong phố cổ rực rỡ bởi đủ sắc đèn lồng, du khách chầm chậm thả bước trên các tuyến phố để chụp ảnh, hay dạo phố ngắm trăng. Tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài là nơi du khách thả hoa đăng nguyện ước may mắn, an lành.

Vu lan báo hiếu tại Hội An

Ngắm cảnh đêm Hội An bằng ghe cũng được nhiều du khách yêu thích lựa chọn

Nhiều trò chơi, hay các hoạt động văn hóa dân gian như bài chòi, hát tuồng…được thành phố tổ chức để phục vụ quý du khách.

Đặc biệt, tại chùa Pháp Bảo (chùa trung tâm phố cổ Hội An) đã diễn ra lễ bông hồng cài áo và rửa chân cho các đấng sinh thành để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cha mẹ đã có công nuôi nấng, dưỡng dục ta thành người.

Vu lan báo hiếu tại Hội An
Vu lan báo hiếu tại Hội An

Các trò chơi, loại hình nghệ thuật dân gian cũng được thành phố Hội An tổ chức để phục vụ du khách

Tại Công viên Ấn tượng Hội An, đêm 14/7 âm lịch cũng đã diễn ra sự kiện thắp sáng 7 đài sen lớn mừng mùa Vu Lan thắng hội năm 2019. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện tháng 8 với chủ đề “Về với yêu thương” kéo dài đến 31/8.

Vu lan báo hiếu tại Hội An

Lễ bông hồng cài áo tri ân ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ

Ngày lễ Vu Lan là dịp “nhắc nhở” các thế hệ con cháu chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước.

Ðồng thời, giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hóa Phật giáo đó là “Từ, bi, hỷ, xả”, “vô ngã, vị tha”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”...

Vu lan báo hiếu tại Hội An

Lễ rửa chân cho các đấng sinh thành

Với ý nghĩa đó, Công viên Ấn tượng Hội An tổ chức sự kiện thắp sáng 7 đài sen, tượng trưng cho tinh thần hướng về cội nguồn, hướng về đấng sinh thành trong mỗi con người. Cùng với đó, nghi thức cài hoa hồng đỏ - trắng trên ngực áo, hay thả hoa đăng đã được đông đảo du khách đón nhận với nhiều cảm xúc sâu sắc.

Trong chuỗi sự kiện “Về với yêu thương”, vào các đêm 15, 29 và mồng 1 âm lịch sẽ diễn ra các sự kiện “Rửa chân cho mẹ”, “Thả hoa đăng ước nguyện”, và “Thả cá phóng sanh” cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

C.Bính-N.Linh