Quảng Trị khuyến khích cặp đôi đặt hoa tri ân liệt sĩ trong ngày cưới
(Dân trí) - Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị khuyến khích nhiều cách làm mới, trong đó có việc lan tỏa hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ.
Ngày 28/7, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin UBND tỉnh này đã ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn.

Một đám cưới tại tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).
Theo quy định của UBND tỉnh Quảng Trị, trong việc cưới, các nghi lễ có tính phong tục, tập quán như dạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu cần tổ chức đơn giản, gọn nhẹ; các cặp đôi kết hôn thực hiện đăng ký tại trụ sở UBND xã, đảm bảo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
UBND tỉnh Quảng Trị khuyến khích người dân trang trí lễ cưới giản dị, không rườm rà, phô trương. Trang phục cô dâu, chú rể lịch sự, gọn gàng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; tiệc cưới phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, đưa đón dâu cần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự công cộng; âm nhạc trong đám cưới cần lành mạnh, vui tươi, chấp hành nghiêm quy định về tiếng ồn, không gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.
Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Trị khuyến khích các cặp đôi đặt hoa tri ân tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, làm từ thiện hoặc trồng cây lưu niệm ở các địa điểm công cộng, di tích lịch sử trong ngày cưới.
Bên cạnh đó, các đám cưới cũng được khuyến khích nên hạn chế sử dụng rượu, bia và không sử dụng thuốc lá, cô dâu, chú rể nên mặc trang phục truyền thống hoặc trang phục của dân tộc mình trong ngày cưới.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, nơi yên nghỉ của hơn 1 vạn liệt sĩ (Ảnh: Tiến Thành).
Về việc tang, UBND tỉnh Quảng Trị quy định phải tổ chức theo đúng pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, bảo vệ môi trường. Lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh của người qua đời.
UBND cấp xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức tang lễ, vận động gia đình có người qua đời xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hành vi mê tín dị đoan; âm thanh trong việc tang bảo đảm không vượt quá độ ồn cho phép; nghiêm cấm hành nghề mê tín dị đoan dưới mọi hình thức trong đám tang.
UBND tỉnh Quảng Trị cũng khuyến khích các gia đình có người qua đời sử dụng băng, đĩa nhạc thay cho đội nhạc lễ, không nên mời cơm khách đến viếng và đưa tang, nên tránh mời rượu, bia, thuốc lá; hạn chế sử dụng vòng hoa, bức trướng mang tính phô trương, lãng phí, sử dụng vòng hoa luân chuyển, vòng hoa có chất liệu thân thiện với môi trường.
Bên cạnh đó, chính quyền cũng đề nghị người dân không nên rải vàng mã, tiền âm phủ, tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên đường đưa tang, không nên đốt vàng mã tại nơi an táng, hạn chế tối đa rác thải phát sinh trong quá trình đưa tang và an táng.
Các tổ chức, cá nhân được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phô trương, hình thức trong việc cưới, việc tang; không lạm dụng thời gian, công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân hoặc trục lợi khác; không lợi dụng cưới hỏi, ma chay để trục lợi, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình; khi sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang, người dân phải báo cáo và xin ý kiến của chính quyền nơi cư trú.





