Khi nông dân nghèo bán bò, góp tiền làm đường nông thôn mới

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đã nhiều năm vất vả đi lại trên còn đường lầy lội, nhất là vào mùa mưa, anh Bảo bàn với vợ bán cặp bò để ủng hộ, góp sức cùng địa phương xây dựng con đường bê tông hiện đại, khang trang.

Nông dân nghèo bán bò làm đường

Vừa hoàn thành xong không lâu, con đường bê tông dài 250 m dẫn vào nhà anh Nguyễn Văn Bảo và nhiều thôn dân xóm 6, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An mang dáng vẻ khang trang, sạch đẹp giữa làng quê nghèo.

Khi nông dân nghèo bán bò, góp tiền làm đường nông thôn mới - 1

Con đường vào xóm 6, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An khang trang sạch đẹp.

Khu vực dân cư này có 5 hộ gia đình, trước đây việc đi lại qua đoạn đường vô cùng vất vả, nhất là những ngày mưa lụt. Sau khi bàn bạc với vợ, anh Nguyễn Văn Bảo đã bán 2 con bò trị giá 44 triệu đồng để đóng góp, ủng hộ phong trào làm đường giao thông thôn.

Theo anh Bảo, trước đây gia đình đói khổ, vợ chồng có 3 người con, 2 đứa đầu đã có công ăn việc làm ổn định, còn cháu sau đang học cấp 2. Đầu năm 2021, Nhà nước có chủ trương hỗ trợ 180 tấn xi măng để xây dựng đường bê tông thôn xóm. Tranh thủ trước cơ hội này, gia đình anh đã bán cặp bò và cùng các hộ khác trong khu dân cư đóng góp công sức để làm tuyến đường bê tông dài 250 m. 

Khi nông dân nghèo bán bò, góp tiền làm đường nông thôn mới - 2

Người dân xã Thanh Lâm phấn khởi khi những con đường trước đây bùn lầy lội, nay được bê tông hóa sạch sẽ, đẹp.

Anh Nguyễn Văn Bảo vui vẻ nói: "Gia đình cũng đang khó khăn, nhưng hưởng ứng phong trào xây dựng đường bê tông thôn xóm, nên quyết định bán đi cặp bò được hơn 40 triệu đồng để đóng góp cùng thôn làm đường bê tông…".

Ngoài gia đình anh Bảo, nhiều gia đình khác mặc dù còn khó khăn nhưng cũng ủng hộ hàng chục triệu đồng như: Gia đình bà Lương Thị Huấn đóng góp trên 37 triệu đồng; gia đình Lê Thị Giang ủng đã ủng hộ 15 triệu đồng...

Khi nông dân nghèo bán bò, góp tiền làm đường nông thôn mới - 3

Để làm được những con đường đẹp ở xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, nhiều hộ gia đình đã bỏ ra từ 10-40 triệu đồng đóng góp xây dựng quê hương.

Bà Lương Thị Huấn, xóm 6, xã Thanh Lâm, Thanh Chương, phấn khởi: "Trước đây con đường vào xóm chúng tôi lầy lội, đi lại khó khăn, sau khi có chủ trương của cấp trên về việc cấp xi măng để làm đường bê tông, gia đình tôi đã vận động con cháu quyên góp được gần 40 triệu đồng, để làm đường bê tông, chúng tôi hết sức phấn khởi, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm". 

Tiếp tục vận động nhà hảo tâm để xây dựng những tuyến còn lại

Xóm 6, là đơn vị nằm cuối xã Thanh Lâm (Thanh Chương), giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh, đời sống bà con nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên mỗi năm người dân chỉ sản xuất được một vụ. 

Khi nông dân nghèo bán bò, góp tiền làm đường nông thôn mới - 4

Tiến tới, UBND xã Thanh Lâm tiếp tục vận động bà con quyên góp thêm để làm những con đường còn lại. 

Hiện toàn xóm có trên 70 hộ với hơn 300 nhân khẩu. Trong đợt một xây dựng nông thôn mới của xóm vừa qua, trung bình mỗi hộ đóng góp 7 triệu đồng và hộ nhiều nhất trên 40 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Hữu Quỳnh - Bí thư Chi bộ xóm 6 Lâm Trang, xã Thanh Lâm phấn khởi cho biết thêm: "Xóm 6 chúng tôi là địa bàn nằm cuối huyện Thanh Chương, giáp với huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng bụi bẩn, sau khi có chủ trương nhà nước hỗ trợ xi măng để xây dựng đường bê tông với tổng chiều dài 250 m, chúng tôi tiếp tục vận động bà con ủng hộ xây dựng một số tuyến còn lại trong thời gian tới.

Khi nông dân nghèo bán bò, góp tiền làm đường nông thôn mới - 5

Khi có con đường sạch đẹp, còn giúp bà con xã Thanh Lâm phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ngoài hộ gia đình anh Bảo, còn có nhiều hộ gia đình cũng tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng, hay hiến đất, tài sản để chung tay xây dựng các tuyến đường. Nhiều đoạn đường ngập bùn lầy lội trước đây, nay được bê tông hóa sạch đẹp, việc đi lại của người dân được thuận tiện, an toàn, góp phần phát triển kinh tế của gia đình và địa phương". 

Ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thanh Lâm cho biết: "Đầu tháng 5/2021, địa phương đã làm được 7 km đường bê tông đạt tiêu chuẩn. Có thể nói Thanh Lâm địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, điều kiện kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn, hiện tại còn hơn 20 km đường giao thông nông thôn chưa được bê tông hóa. Đến nay toàn xã đã phấn đấu đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, dự kiến địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2024".

Khi nông dân nghèo bán bò, góp tiền làm đường nông thôn mới - 6

Xây dựng đường nông thôn mới ở xóm 6, xã Thanh Lâm, huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An là cách làm hay cần được nhân rộng. 

Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, chia sẻ: "Có thể nói xã Thanh Lâm là một xã nằm ở cuối cùng của huyện Thanh Chương, đời sống nhân dân ở đây còn nhiều khó khăn. Đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, sự đồng thuận của người dân, đến nay xã Thanh Lâm đã có nhiều khởi sắc. 

Bước vào nhiệm kỳ mới, mục tiêu của địa phương là phát triển mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng, giúp cho giao thông đi lại dễ dàng, từ đó góp phần để phát triển kinh tế. Địa phương đã xây dựng kế hoạch, thông qua nhân dân và được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục… nhưng nhân dân Thanh Lâm đã nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả như hôm nay, hy vọng rằng xã Thanh Lâm sớm về đích nông thôn mới trong thời gian tới".