Hy hữu: Cặp đôi kiện vợ chồng con trai vì không chịu sinh con

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng người Ấn Độ đang đưa con trai và con dâu ra tòa, yêu cầu con mình phải sinh con hoặc trả cho bố mẹ 650.000 USD.

Cặp vợ chồng Sanjeev và Sadhana Prasad đến từ bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, chia sẻ rằng việc con trai và con dâu không sinh cho họ một đứa cháu đã khiến họ đau đớn về tinh thần.

Trong các giấy tờ hợp pháp, Sanjeev và Sadhana Prasad yêu cầu con trai Shrey Sagar và con dâu Shubhangi phải sinh cho họ một đứa cháu trong vòng một năm hoặc trả cho họ số tiền là 650.000 USD.

Ông Prasad giải thích rằng ông đã trả tiền cho đám cưới của Shrey và Shubhangi tại một khách sạn năm sao, tặng con một chiếc xe hơi sang trọng trị giá 77.000 USD và hỗ trợ tài chính cho con trong hai năm cho đến khi con trai tìm được công việc làm phi công. Ông cũng là người trả tiền để con trai và con dâu đi Thái Lan hưởng tuần trăng mật đắt đỏ.

Hy hữu: Cặp đôi kiện vợ chồng con trai vì không chịu sinh con - 1

Cặp vợ chồng Sanjeev và Sadhana Prasad kiện con vì không chịu sinh cháu cho bố mẹ (Ảnh: Daily Star).

"Tôi đã cho con trai tôi tất cả tiền của tôi, tôi chi 65.000 USD để cho con trai được đào tạo thành phi công ở Mỹ. Hiện tại tôi đã hết tiền. Vợ chồng tôi đã vay ngân hàng để xây nhà. Chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính. Về mặt tinh thần, chúng tôi cũng khá băn khoăn vì đang sống một mình", ông Prasad nói với các phóng viên.

"Con tôi kết hôn vào năm 2016. Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi sớm có được một đứa cháu để chơi cùng trong độ tuổi nghỉ hưu nhưng sau sáu năm chúng kết hôn, vẫn chưa có một đứa bé nào xuất hiện. Chúng tôi dồn hết tâm sức để nuôi dạy con. Việc trở thành ông bà là niềm mơ ước của mọi bậc cha mẹ. Chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm để lên chức ông bà", ông Prasad nói.

Ông Prasad nói rằng ông muốn con trai mình trả lại cho bố mẹ số tiền 325.000 USD mà ông đã bỏ ra để nuôi con, cộng với số tiền tương tự để "bồi thường thiệt hại".

Do công việc của Shrey Sagar bận rộn nên anh và vợ Shubhangi thường xuyên xa nhau và cặp đôi hiện chưa có kế hoạch sinh con.

Trong khi nhiều gia đình ở Ấn Độ có tư tưởng truyền thống gây áp lực để con sớm sinh cháu thì việc khởi kiện vẫn là điều chưa từng có. Luật sư Arvind Kumar Srivastava cho biết đơn kiện sẽ được tòa án phía bắc Ấn Độ đưa ra xét xử vào ngày 17/5 tới đây.

Theo economictimes.indiatimes.com