Hành trình Đỏ 2019: Hiến máu cũng là dịp để tri ân

(Dân trí) - Đồng hành cùng Hành trình Đỏ “hiến máu cứu người” trong nhiều năm qua là cách mà Thương hiệu Qui Phúc thể hiện lòng tri ân cũng như chia sẻ với cộng đồng xã hội

Hiến máu cũng là dịp để tri ân

Chỉ trong buổi sáng cuối tuần qua (6/7), đã có hơn 1.500 đơn vị máu được tiếp nhận trong ngày hội “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác”, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Quận 10, TPHCM. Trong đó các bộ công nhân viên công ty Qui Phúc cũng tham gia đóng góp hơn 100 đơn vị.

Chia sẻ về nghĩa cử đẹp này, Ông Trần Thái Nguyên, PTGĐ công ty nhựa - inox Qui Phúc tâm sự: “Thương hiệu Qui Phúc có được như hôm nay chính nhờ vào sự tin yêu và ủng hộ của khách hàng thông qua việc tin dùng các sản phẩm. Đồng hành cùng Hành trình Đỏ “hiến máu cứu người” trong những năm qua là cách rất lặng lẽ mà Qui Phúc mong muốn góp phần vào nhằm tri ân và chia sẻ với cộng đồng - xã hội”.

Ngày hội cũng thu hút hơn 2.000 người tham gia gồm các cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, thanh niên,… trên địa bàn Thành phố đến tham gia hiến máu. Đồng thời, ngày hội đã quy tụ gần 200 tình nguyện viên từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố hỗ trợ công tác tổ chức, diễu hành và nhảy flashmod sôi động để khuấy động không khí trong ngày hội. 

Hành trình Đỏ 2019: Hiến máu cũng là dịp để tri ân - 1

Hơn 100 cán bộ, công nhân viên của Qui Phúc tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo.

Chị Võ Thị Thanh Hiền, hiện đang là công nhân tại công ty Qui Phúc cho biết: “Đây là lần thứ 14 mình tham gia. Vì thấy ý nghĩa của chương trình là hiến máu cứu người nên tôi luôn sẵn sàng mỗi khi ngày hội diễn ra. Trước khi vào công ty làm mình đã tham gia hiến máu rồi”.

Hành trình Đỏ 2019: Hiến máu cũng là dịp để tri ân - 2
Chị Thanh Hiền, thu xếp giờ lên xưởng để có thể đến với ngày hội.

Anh Lê Minh Mạnh, hiện đang là công nhân kỹ thuật tại công ty Qui Phúc, tuy sau khi lấy máu có hơi choáng nhẹ nhưng vẫn nở nụ cười và nói: “Mình đi hiến máu vì mình cảm nhận được việc làm nhỏ của mình rất cần cho việc cứu người. Và đây là lần thứ 2 mình đi hiến. Mặt khác, mình tham gia vì đây là hoạt động thường niên của công ty”.

Hành trình Đỏ 2019: Hiến máu cũng là dịp để tri ân - 3
Nhiều cán bộ công nhân viên, công nhân công ty Qui Phúc sẵn sàng tham gia hiến máu bằng cả tinh thần thiện nguyện.

Ông Dương Thanh Đảo, GĐ Marketing công ty Qui Phúc chia sẻ: “Trong những năm qua Qui Phúc luôn chủ động với các hoạt động xã hội ý nghĩa nhằm gắn kết các thành viên và chia sẻ với cộng đồng. Chúng tôi nhìn thấy ở Hành trình Đỏ tính nhân văn và tinh thần thiện nguyện rất cao. Ban lãnh đạo Qui Phúc luôn quan niệm rằng cho đi là còn mãi, qua 3 lần tham gia đồng hành cùng chương trình, đi qua nhiều tỉnh thành phố, chúng tôi hạnh phúc khi đã đóng góp hơn 300 đơn vị máu cho chương trình này”.

Ông Trần Quốc Hùng – PCT Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam cho biết: “Chương trình Hành trình Đỏ đã góp phần nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho hàng triệu người dân hiểu biết về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia); tiếp nhận trên 160.000 đơn vị máu; đào tạo, phát triển được hàng nghìn tình nguyện viên vận động hiến máu tại các địa phương; giúp các trung tâm truyền máu tập dợt thành công mô hình tiếp nhận máu với số lượng lớn trong một ngày, đề phòng thảm họa, thiên tai cần truyền máu với số lượng lớn. Vì thế tôi tin tưởng rằng chương trình Hành trình Đỏ tại TPHCM lần này sẽ được tổ chức thành công.”     

Ngay sau khi mở màn chiến dịch tại Đất Mũi Cà Mau, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 7 năm 2019 đã chính thức khởi động ở 39 tỉnh thành trên cả nước từ ngày 13 đến ngày 28/7 và dự kiến tiếp nhận 60.000 đơn vị máu.

Hành trình Đỏ 2019: Hiến máu cũng là dịp để tri ân - 4
Tính đến hết ngày 6:7, Hành trình Đỏ 2019 đã được tổ chức tại 25 tỉnh, thành phố và tiếp nhận được 29.010 đơn vị máu. (làm biểu đồ như hình vẽ)

Gia Phúc