Hải Hà: Cựu chiến binh nêu gương sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hải Hà đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều cách làm hay, hiệu quả. Qua đó, góp phần cùng với địa phương đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu của nông thôn mới, khẳng định rõ vai trò Hội.

Hải Hà: Cựu chiến binh nêu gương sáng trong xây dựng nông thôn mới - 1

Cán bộ, hội viên Hội CCB xã Quảng Long (huyện Hải Hà) tích cực tham gia làm đường giao thông trong phong trào “Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Hội CCB huyện hiện có 2.331 hội viên, sinh hoạt tại 19 tổ chức hội cơ sở và 109 chi hội. Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, Hội đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào “Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới” đến từng chi hội và các hội viên. Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”, nhiều CCB đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ gương mẫu, đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tạo sức lan toả, niềm tin trong nhân dân để mọi người chung sức xây dựng nông thôn mới.

Để các cấp hội và hội viên tích cực tham gia phong trào mang lại hiệu quả cao, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ chức lồng ghép nêu gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội CCB huyện đã vận động được nhiều hội viên, nhân dân tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để xây dựng các công trình công cộng, nhà văn hoá, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay đã có 85 hộ hội viên đóng góp 115,3 triệu đồng, 435 ngày công để làm 27,9km đường giao thông, 8,4km kênh mương nội đồng. Các hội viên còn tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình phụ, tường rào, hiến hàng trăm cây ăn quả, cây lâu năm để mở rộng đường giao thông, không lấy tiền đền bù. Đặc biệt, Hội đã phát động chương trình “Cựu chiến binh hướng về vùng sâu, vùng xa, thôn bản đặc biệt khó khăn, những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới”, với sự tham gia nhiệt tình mỗi cán bộ, hội viên đóng góp từ 20.000 đồng trở lên để giúp nhân dân các thôn, bản còn nhiều khó khăn làm đường giao thông. Các hội viên CCB còn đi đầu trong việc đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia vệ sinh môi trường, nạo vét gần 20km kênh mương, khơi thông cống rãnh; tích cực vận động gia đình, hàng xóm chung tay xây dựng nông thôn mới.

Góp phần làm thay đổi nhanh chóng diện mạo các làng quê là phong trào, mô hình “Thắp sáng đường quê” được các cấp hội trong huyện triển khai từ năm 2014. Đến nay, Hội CCB các cấp đã lắp đặt gần 1.059 bộ bóng đèn trên chiều dài 48,03km đường thôn, xóm, với tổng trị giá gần 350 triệu đồng, giúp cho 40 cơ quan, điểm trường, nhà văn hoá thôn và 2.624 hộ dân được hưởng lợi. Từ kết quả phong trào, mô hình “Thắp sáng đường quê” của CCB, diện mạo nông thôn từng bước được khởi sắc, đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân được cải thiện, tình hình ANTT, ATGT được đảm bảo.

CCB huyện còn hăng hái thi đua lao động sản xuất. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình CCB làm ăn giỏi, tạo việc làm cho lao động địa phương, là tấm gương, động lực cho nhiều gia đình ở nông thôn học hỏi. Đến nay, các cấp hội đã vận động đóng góp hàng trăm triệu đồng giúp gia đình hội viên CCB vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp cho hội viên vay vốn với số dư nợ hiện nay 26,5 tỷ đồng. Từ đó tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn dưới 1,8%.

Đồng chí Ngô Xuân Quang, Chủ tịch Hội CCB huyện, cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện luôn gương mẫu, làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đóng góp tích cực vào việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã cơ bản về đích, thời gian tới Hội tiếp tục huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ các thôn, xã còn gặp nhiều khó khăn; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn...

Theo Ánh Hồng

Báo Quảng Ninh