Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày

Toàn Vũ

(Dân trí) - Hai hôm nay, Hà Nội xuất hiện những lớp sương mù đặc quánh nuốt trọn những tòa nhà cao tầng, người tham gia giao thông phải bật đèn giữa ban ngày vì tầm nhìn bị hạn chế.

Sương mù dày đặc bao phủ Hà Nội, nhà cao tầng "mất nóc"

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 1

Sáng 16/12, Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, khiến nhiều tòa nhà không nhìn thấy tầng cao, ô tô phải bật đèn đi giữa ban ngày, tầm nhìn bị hạn chế, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 2

Tòa nhà Keangnam 72 tầng (đường Phạm Hùng) cao 336 mét không nhìn thấy nóc.

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 3

Có những tòa nhà thấp hơn cũng bị "mất nóc".

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 4

Các tòa cao ốc quanh ngã tư Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng lẩn khuất trong làn sương.

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 5

Việc xuất hiện sương mù cũng khiến nhiều người không khỏi lo ngại, do chất lượng không khí tại Hà Nội thường xuyên ở mức kém.

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 6

Tòa nhà cao tầng Lotte cao 272 m bị phủ kín bởi lớp sương mù.

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 7

Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng lúc 7h30 sáng nay.

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 8

Sương mù bao phủ Hà Nội không phải là chuyện lạ nhưng dày đặc như sáng nay thì ít gặp.

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 9

Khu vực hồ Gươm lúc 8 giờ nhiệt độ dao động từ 19 đến 23 độ C.

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 10

Nhiều phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn để đảm bảo an toàn dù lúc này đã là gần 8 giờ sáng. 

Hà Nội đặc quánh sương mù, ô tô xe máy bật đèn đi giữa ban ngày - 11

Do thời tiết của Thủ đô đang lạnh và một số nơi mưa phùn nhẹ, nhiều người đã trang bị khăn, găng tay và áo ấm.