Giới siêu giàu thế giới làm gì để “giải sầu” với 2 tỷ đồng?

(Dân trí) - Với chúng ta, 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng) là cả một gia tài đủ để xây biệt thự và tậu xe hơi. Tuy nhiên với giới siêu giàu, số tiền đó chỉ đủ để họ... xả stress bằng những thú vui xả xỉ bậc nhất!

Thuê công viên giải trí trong một ngày

Với khoảng vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng, ta có thể mua vé vào công viên giải trí để thư giãn ngày cuối tuần. Tuy nhiên khi có trong tay hơn 2 tỷ đồng thì các thiếu gia đam mê cảm giác mạnh sẽ không ngần ngại thuê hẳn một trong những công viên nổi tiếng nhất ở Mỹ là “Quassy Amusement Park” trọn vẹn một ngày để thỏa thích làm những điều mình muốn.

Giới siêu giàu thế giới làm gì để “giải sầu” với 2 tỷ đồng? - 1

Học lái máy bay trực thăng

Thay vì lái xe đi dạo để xả stress, các vị đại gia lắm tiền nhiều của lại lựa chọn một phương tiện khác thú vị và cũng đắt đỏ hơn nhiều. Đó là…. máy bay trực thăng. Tuy nhiên chỉ với 100.000 USD thì lựa chọn tốt nhất là tham gia vào một lớp học lái. Ngoài việc có thể học cách tự mình điều khiển máy bay, học viên còn có những trải nghiệm thú vị bậc nhất khi được chiêm ngưỡng các thắng cảnh nổi tiếng thế giới từ trên không.

Giới siêu giàu thế giới làm gì để “giải sầu” với 2 tỷ đồng? - 2

Thuê đầu bếp riêng trong vòng một năm

Giới nhà giàu thường rất bận rộn với công việc và chẳng mấy khi màng tới chuyện bếp núc. Vì vậy lựa chọn thường thấy của họ là thuê cho mình một đầu bếp riêng để phục vụ mọi nhu cầu ăn uống vào bất kỳ lúc nào chỉ với một cuộc gọi. Giá thuê trung bình của một đầu bếp cho một giờ là khoảng 20 USD- 30 USD.

Với thời gian làm việc 5 tiếng mỗi ngày trong suốt một năm, số tiền phải trả cho các chuyên gia ẩm thực là hơn 50.000 USD và một nửa số tiền còn lại chính là để mua các thực phẩm thượng hạng làm nguyên liệu chế biến cho bữa ăn.

Giới siêu giàu thế giới làm gì để “giải sầu” với 2 tỷ đồng? - 3

Ăn tối cùng Bill Clinton

Thay vì tiêu 100.000 USD vào những thú chơi xa xỉ, nhiều đại gia lại chấp nhận dùng số tiền khổng lồ này chỉ để trả cho một bữa ăn trưa với ngài Bill Clinton. Nghe có vẻ điên rồ nhưng trên thực tế trong bữa ăn này, họ sẽ được bàn luận về các chủ đề liên quan tới chính trị và kinh tế với một trong những vị tổng thống nổi tiếng nhất nước Mỹ. Từ những bài học, kinh nghiệm quý giá rút ra từ cuộc trò chuyện này, biết đâu các đại gia chịu chi lại có thể kiếm được số tiền lớn hơn rất nhiều lần so với 100.000 USD mà họ đã bỏ ra.

Giới siêu giàu thế giới làm gì để “giải sầu” với 2 tỷ đồng? - 4

Đi du lịch tại thành phố thiên đường

Là một thành phố tuyệt đẹp nằm ngay sát bờ biển Địa Trung Hải- Italia,Porto Cervo vẫn thường được ví như một thiên đường chốn trần gian và đây cũng là nơi nghỉ dưỡng quen thuộc của giới thượng lưu. Với mức giá rơi vào khoảng 26.000 USD cho một đêm tại phòng thượng hạng của khách sạn cao cấp nhất khu vực này- Cala di Vople, một chuyến du lịch đẳng cấp 5 sao trong 4 ngày 3 đêm tại Porto Cervo với 100.000 USD sẽ là lựa chọn hàng đầu để xả stress.

Giới siêu giàu thế giới làm gì để “giải sầu” với 2 tỷ đồng? - 5

Minh Nhật

Theo The Richest