Được tạm tha vì quá giống nhau

(Dân trí) - Hai anh em sinh đôi người Đức, bị tình nghi tham gia vụ trộm số trang sức và đồng hồ trị giá 8 triệu USD, đã được tạm tha do cảnh sát không thể chứng minh ai trong số 2 người đã làm việc này.

Được tạm tha vì quá giống nhau - 1
(Ảnh minh hoạ)
 
Cặp song sinh, 27 tuổi, bị bắt hồi tháng 1 vừa rồi với cáo buộc ăn trộm đồ tại KaDeWe, trung tâm mua sắm lớn nhất châu Âu tại Berlin. Kẻ trộm được cho là đã chui vào trung tâm thương mại thông qua cửa trên mái của toà nhà.

Một tuyên bố của toà án viết: “Từ những chứng cứ mà chúng tôi có, chúng tôi có thể kết luận rằng ít nhất một trong hai người tham gia vào vụ trộm, nhưng không thể xác định người đó là ai”.

Cặp song sinh, từ bang Lower Saxony, đã bị bắt 2 tuần sau khi vụ trộm xảy ra. Tuy nhiên, do kết quả kiểm tra gen của hai anh em quá giống nhau nên các bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường không giúp ích gì được.

Do vậy, cặp song sinh đã được tạm tha. Toà án tuyên bố các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Hồi tháng trước, một cặp song sinh ở Malaysia cũng thoát tội buôn lậu ma túy với lý do tương tự như trên.

Lưu Ly
Theo Ananova