“Đông ấm” về với những bản làng vùng cao xứ Nghệ

(Dân trí) - Những chiếc chăn, từng suất quà dù giá trị không lớn nhưng nó mang tình cảm của những đoàn thiện nguyện đến với học sinh nghèo, để bản làng vùng cao xứ Nghệ vơi bớt giá lạnh trong mùa đông.

“Đông ấm” về với những bản làng vùng cao xứ Nghệ - 1

Cán bộ công nhân viên VNPT Nghệ An tặng quà đến những hoàn cảnh khó khăn tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Vừa qua, cán bộ công nhân viên của Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An đã tổ chức chương trình “Đông ấm VNPT” tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An. Tri Lễ là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Quế Phong.

Đây là chương trình được tổ chức hàng năm thông qua sự quyên góp ủng hộ của cán bộ công nhân viên làm việc tại Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An, nhằm chia sẻ những khó khăn đối với người nghèo tại địa bàn Nghệ An. Đặc biệt là những bản làng vùng cao nơi điều kiện kinh tế còn hết sức khó khăn. Khi mùa đông về, những đứa trẻ không được mặc đủ ấm trong cái lạnh đến cắt da.

“Đông ấm” về với những bản làng vùng cao xứ Nghệ - 2

Vượt hàng trăm km cán bộ công nhân viên VNPT mang "Đông ấm" về với bản làng vùng cao.

Năm nay chương trình được tổ chức với tổng giá trị các phần quà là 50 triệu đồng. Bao gồm 200 chăn ấm, 100 suất quà cho người nghèo trị giá 300.000 đồng / 1 suất quà, 150 phần quà mũ, tất trị giá 100.000 đồng / 1 phần quà.

Ngày 14/12, đoàn thanh niên phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An phối hợp với đồn biên phòng xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã tổ chức chương trình “Đông ấm Vùng Cao” 2019. Chương trình được tổ chức tại bản bản Xốp Dương, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Đây là bản khó khăn nhất của xã Mỹ Lý với 100% là hộ nghèo. Nơi đây hiện vẫn chưa có điện, đường đi lại rất khó khăn,

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng hơn 20 suất quà bao gồm tiền mặt và chăn ấm dành cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong xã, với tổng giá trị trên 10 triệu đồng.

“Đông ấm” về với những bản làng vùng cao xứ Nghệ - 3

Đoàn thanh niên phường Nghi Tân chia sẻ khó khăn với các hộ dân tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng hơn 35 suất quà với các nhu yếu phẩm như áo ấm, chăn, tất ấm, sách vở, đồ dùng học tập… cho các em học sinh trong  bản với tổng giá trị hơn 4,5 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn và giúp người dân nơi đây vượt qua mùa đông lạnh giá của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Nguyễn Phê