Đêm Trung thu rộng ràng bên nhà thờ trăm tuổi ngoại thành Hà Nội

(Dân trí) - Đã thành thông lệ, đêm hội trăng rằm ở xứ đạo Thạch Bích (xã Thạch Bích, huyện Thanh Oai, Hà Nội) luôn được tổ chức tại nhà thờ trăm tuổi trong không khí rộng ràng, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.


Đã thành lệ, dịp Tết Trung thu ở giáo xứ Thạch Bích lại tràn ngập không khí rộn ràng khi nhà thờ được trang hoàng để tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em. Trong đó, đêm phá cỗ trông trăng ngày 15/8 Âm lịch thu hút rất đông người dân tham dự.

Đã thành lệ, dịp Tết Trung thu ở giáo xứ Thạch Bích lại tràn ngập không khí rộn ràng khi nhà thờ được trang hoàng để tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em. Trong đó, đêm phá cỗ trông trăng ngày 15/8 Âm lịch thu hút rất đông người dân tham dự.


Từ chiều, bốn trại vui chơi nhiều màu sắc của các xóm được dựng lên trong khuôn viên nhà thờ. Trong ảnh là một nhà trại Trung thu của xóm Thượng.

Từ chiều, bốn trại vui chơi nhiều màu sắc của các xóm được dựng lên trong khuôn viên nhà thờ. Trong ảnh là một nhà trại Trung thu của xóm Thượng.


Người dân quanh vùng đổ về rất đông, hòa mình vào không khí đêm hội mỗi năm chỉ có một lần.

Người dân quanh vùng đổ về rất đông, hòa mình vào không khí đêm hội mỗi năm chỉ có một lần.


Bên trong nhà trại Trung thu của xóm Giữa với bàn cỗ, đèn ông sao và những ngọn nến lung linh.

Bên trong nhà trại Trung thu của xóm Giữa với bàn cỗ, đèn ông sao và những ngọn nến lung linh.


Còn đây là nhà trại Trung thu của xóm Trên. Mỗi nhà trại Trung thu có diện tích khoảng 15m2, các xóm trang trí thật đẹp và đặt mâm quả, đèn ông sao ở chính giữa làm nơi cho trẻ nhỏ thoải mái vui chơi.

Còn đây là nhà trại Trung thu của xóm Trên. Mỗi nhà trại Trung thu có diện tích khoảng 15m2, các xóm trang trí thật đẹp và đặt mâm quả, đèn ông sao ở chính giữa làm nơi cho trẻ nhỏ thoải mái vui chơi.


Trung tâm của đêm hội trăng rằm ở khu vực sân chính nhà thờ. Một sân khấu lớn được dựng lên, các tiết mục ca nhạc vui nhộn do chính trẻ em trong giáo xứ biểu diễn.

Trung tâm của đêm hội trăng rằm ở khu vực sân chính nhà thờ. Một sân khấu lớn được dựng lên, các tiết mục ca nhạc vui nhộn do chính trẻ em trong giáo xứ biểu diễn.


Ngoài bốn nhà trại Trung thu của các xóm còn có nhiều nhà trại thuộc các hội đoàn cùng các hoạt động vui nhộn.

Ngoài bốn nhà trại Trung thu của các xóm còn có nhiều nhà trại thuộc các hội đoàn cùng các hoạt động vui nhộn.


Các em nhỏ đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ trong chương trình ca nhạc.

Các em nhỏ đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ trong chương trình ca nhạc.


Màn múa lân náo nhiệt trong tiếng trống rộn ràng thu hút sự chú ý của những người tham dự.

Màn múa lân náo nhiệt trong tiếng trống rộn ràng thu hút sự chú ý của những người tham dự.


Không khí vui tươi trước sân khấu lớn trong đêm hội trăng rằm.

Không khí vui tươi trước sân khấu lớn trong đêm hội trăng rằm.


Bé trai thích thú khi được tham gia vào lễ hội trung thu của giáo xứ.

Bé trai thích thú khi được tham gia vào lễ hội trung thu của giáo xứ.


Không khí Trung thu đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ trong khuôn viên nhà thờ.

Không khí Trung thu đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ trong khuôn viên nhà thờ.


Trong đêm hội trăng rằm, các em nhỏ đều được nhận được quà từ nhà thờ, vừa là niềm vui nho nhỏ, vừa mang ý nghĩa may mắn.

Trong đêm hội trăng rằm, các em nhỏ đều được nhận được quà từ nhà thờ, vừa là niềm vui nho nhỏ, vừa mang ý nghĩa may mắn.

Hữu Nghị