Đàn ngỗng 20.000 con sinh sôi mất kiểm soát, thành phố cân nhắc tiêu diệt

Huy Hoàng

(Dân trí) - Số lượng ngỗng đang sinh sản nhanh với tốc độ "mất kiểm soát" khiến chính quyền thành phố Vancouver, Canada, cân nhắc tiêu diệt hàng trăm con mỗi năm.

Ngỗng được giới thiệu ở Vancouver, Canada, từ cuối thập niên 1960 cho mục đích săn bắn. Quần thể từ 100 con đầu tiên, đến nay tăng lên hơn 20.000 con nhờ nguồn nước và thực vật dồi dào.

Đến nay, quần thể ngỗng hoang sinh sản nhanh, sinh sôi với tốc độ "mất kiểm soát" khiến chính quyền thành phố Vancouver đang tìm cách xử lý.

Đàn ngỗng 20.000 con sinh sôi mất kiểm soát, thành phố cân nhắc tiêu diệt - 1
Ngỗng hoang ở Canada (Ảnh: City News).

Trong cuộc họp gần đây, Hội đồng công viên Vancouver (VPB) đưa ra các kiến nghị, trong đó bao gồm cả việc "tiêu diệt" bằng phương pháp nhân đạo. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thể thực hiện vì nhận được sự đồng thuận của Cơ quan động vật hoang dã Canada.

Đàn ngỗng hoang 20.000 con sinh sôi mất kiểm soát, thành phố cân nhắc tiêu diệt.

Các chuyên gia cho biết, thành phố Vancouver tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho loài ngỗng với rất nhiều công viên biển đầy cỏ khiến quần thể sinh sôi chóng mặt. Số lượng lớn gây nhiều vấn đề cho cư dân thành phố, ảnh hưởng tới hệ sinh thái nhạy cảm như đường bờ biển và thực vật bản xứ.

Đàn ngỗng 20.000 con sinh sôi mất kiểm soát, thành phố cân nhắc tiêu diệt - 2
Hội đồng công viên Vancouver đang tính tới phương án tiêu diệt dần quần thể ngỗng hoang (Ảnh minh họa: News).

"Ngoài ra, mật độ phân ngỗng nhiều, phủ kín bãi biển, lối đi bộ và thảm cỏ, ảnh hưởng tới sử dụng không gian xanh khắp thành phố", một phần nội dung trong bản báo cáo được VPB đưa ra.

Theo kết quả mới đây từ Đại học Illinois (Mỹ), các hình thức đe dọa ngỗng bình thường dường như không tác dụng với loài ngỗng Canada. Chính vì thế, lãnh thổ của chúng có xu hướng ngày càng bành trướng hơn.

Trước đó, các nhà nghiên cứu từng lưu ý rằng, cách duy nhất xua đuổi chúng là "tiêu diệt" theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, cách làm này không nhận được sự ủng hộ từ công chúng.

Đàn ngỗng 20.000 con sinh sôi mất kiểm soát, thành phố cân nhắc tiêu diệt - 3
Ngỗng hoang phát triển mạnh gây nhiều ảnh hưởng tới cư dân và môi trường (Ảnh: Times).

Giới chức địa phương từng tìm nhiều cách khác nhau để kiểm soát, trong đó bao gồm cả việc cho lẫn trứng đã triệt sản vào tổ ngỗng nhưng không đạt hiệu quả vì chi phí cao.

Nếu theo phương án "tiêu diệt" quần thể ngỗng, dự kiến sẽ mất từ 5 đến 10 năm. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu số lượng cụ thể ngỗng sẽ bị tiêu diệt mỗi năm nhưng đề xuất khoảng 150 đến 200 con/năm.