Quảng Trị:

Đặc sắc phiên chợ sản vật vùng cao ngày giáp Tết

(Dân trí) - Lần đầu tiên, những sản vật đặc trưng của người Vân Kiều, Pa Cô và các nông sản mang thương hiệu nổi tiếng của vùng núi rừng Quảng Trị được giới thiệu tại hội chợ vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Đặc sắc phiên chợ sản vật vùng cao ngày giáp Tết - 1

Tiết mục nghệ thuật đậm nét văn hoá vùng cao.

Vùng đất Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị hơn nửa thế kỷ trước là vùng chiến sự đầy khốc liệt. Nhưng hiện nay, xứ sở đất đỏ bazan này đã “lột xác”, kinh tế-xã hội có sự tăng trưởng vượt bậc, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Đặc sắc phiên chợ sản vật vùng cao ngày giáp Tết - 2

Những mặt hàng nông sản, đặc sản của địa phương được giới thiệu, quảng bá.

Người dân nơi đây đã làm ra những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng trong nước và thế giới, như: cà phê, hồ tiêu, chuối… Cùng với đó là những “sản vật” đặc trưng, ít nơi nào có được của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô.

Đặc sắc phiên chợ sản vật vùng cao ngày giáp Tết - 3

Lần đầu tiên, những sản vật của địa phương được quảng bá có quy mô.

Những sản vật ấy lần đầu tiên được giới thiệu tại hội chợ quy mô lớn, do UBND huyện Hướng Hóa tổ chức vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đặc sắc phiên chợ sản vật vùng cao ngày giáp Tết - 4

Hội chợ thu hút du khách nước ngoài đến tham quan.

Có 30 hộ cá thể, doanh nghiệp nhỏ đã đem đến phiên chợ 30 gian hàng là các đặc sản, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô nói riêng và các nông sản mang thương hiệu Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) nói chung.

Đặc sắc phiên chợ sản vật vùng cao ngày giáp Tết - 5

Các loại dụng cụ, nhạc cụ truyền thống.

Bên cạnh việc giới thiệu những đặc sản địa phương, phiên chợ được tổ chức với nhiều hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh huyện nhà. Trong đó, tập trung giới thiệu, quảng bá những nông sản đặc trưng, mang thương hiệu của địa phương như cà phê, hồ tiêu, chuối, măng rừng, nếp cẩm, men lá rừng, gừng, nghệ…

Đặc sắc phiên chợ sản vật vùng cao ngày giáp Tết - 6
Đặc sắc phiên chợ sản vật vùng cao ngày giáp Tết - 7

Những nông sản do bà con Vân Kiều, Pa Cô làm ra.

Những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người đồng bào thiểu số cũng được giới thiệu, quảng bá rộng rãi. Trong đó nổi bật là nghề truyền thống dệt thổ cẩm, đan lát; trải nghiệm uống rượu cần, hoạt động giã gạo, thưởng thức các làn điệu dân ca cùng các loại nhạc cụ truyền thống.

Tại phiên chợ, hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc trên địa bàn cũng trở thành điểm nhấn, thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan.

Đăng Đức