Đà Nẵng: Hoa tươi đắt khách dịp lễ 20/11

(Dân trí) - Tại các cửa hàng bán hoa, không khí mua bán nhộn nhịp hơn khi ngày tri ân các thầy cô giáo 20/11 đang đến gần.

Đà Nẵng: Hoa tươi đắt khách dịp lễ 20/11

Cận kề dịp lễ 20/11, không khí mua bán tại chợ hoa bán sĩ trên đường Phạm Phú Thứ nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Người mua chủ yếu là các bạn sinh viên, các shop hoa mua về bán lại. Giá các loại hoa cũng vừa phải, không đắt hơn những ngày lễ khác trong năm.

Chợ hoa bán sĩ trên đường Phạm Phú Thứ nhộn nhịp người mua
Chợ hoa bán sĩ trên đường Phạm Phú Thứ nhộn nhịp người mua

Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt có giá 220 ngàn đồng/bó(50 bông), hoa hồng Hà Nội: 60 - 70 ngàn đồng/bó (50 bông), các loại hoa khác giá tương đương ngày thường.

Đủ các loại hoa
Đủ các loại hoa

Theo một tiểu thương kinh doanh tại chợ hoa bán sỉ cho biết, dịp lễ 20/11 năm nay khách mua hoa đông hơn năm ngoái vì năm nay nhiều trường đại học trên địa bàn kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Hoa hồng Đà Lạt có giá 220 ngàn đồng/bó (50 bông)
Hoa hồng Đà Lạt có giá 220 ngàn đồng/bó (50 bông)

Chị Ngọc Vân, chủ shop hoa tươi trên đường Điện Biên Phủ cũng cho biết, mấy ngày trước, các cơ quan, doanh nghiệp đã đến đặt hoa tại shop chị. Mỗi đơn vị họ đặt khoảng 10 lãng để tặng các trường. Lãng vừa phải có giá 200 – 300 ngàn đồng, lãng lớn có giá 700 – 1 triệu đồng.

Khách hàng đang mua hoa tại shop hoa trên đường Điện Biên Phủ
Khách hàng đang mua hoa tại shop hoa trên đường Điện Biên Phủ

“Năm nay nhiều trường kỷ niệm ngày thành lập nên hoa cũng bán được nhiều hơn hẳn”, chị Vân vui mừng khoe.

Trước cổng trường của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, các “shop” hoa tươi di động của các bạn sinh viên cũng được bày bán la liệt. Không khí mua bán cũng nhộn nhịp không kém.

Khánh Hồng