Đà Nẵng: Gần 8.600 hộ thoát nghèo trong năm 2014

(Dân trí) - Trong năm 2014, Đà Nẵng có 8.595 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 138 % so với kế hoạch, trong đó, 1.575 hộ thoát khỏi hộ đặc biệt nghèo.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, đầu năm 2014, Đà Nẵng có 15.186 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,27% so với tổng số hộ dân cư. Nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố giao giảm 5.963 hộ nghèo. Qua một năm triển khai, toàn thành phố có 8.595 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 138 % so với kế hoạch, trong đó, 1.575 hộ thoát khỏi hộ đặc biệt nghèo.

Năm 2014, Đà Nẵng có gần 8.600 hộ thoát nghèo 
Năm 2014, Đà Nẵng có gần 8.600 hộ thoát nghèo 

Có được những kết quả đó là nhờ các giải pháp tích cực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức gặp mặt đối thoại trực tiếp, hướng dẫn các mô hình, kinh nghiệm làm ăn; hỗ trợ đất sản xuất; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ y tế, giáo dục… Đã mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 84.114 người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trên 51 tỷ đồng. Cho hơn 2.500 hộ nghèo vay vốn với tổng kinh phí 5 tỷ đồng, xây mới 162 căn nhà, hỗ trợ 522 căn nhà xuống cấp…

Trong năm 2014, Sở cũng đã phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát thực tế đời sống của từng hộ, có kế hoạch phân công hỗ trợ cải thiện nhà ở, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm…

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2014 là 2,8%, tương ứng với 6.946 hộ. Trong năm 2014, phấn đầu không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, đề án về đích trước 2 năm, Sở đã tiến hành công tác điều tra nâng mức chuẩn hộ nghèo áp dụng giai đoạn 2016 – 2020.

Khánh Hồng