Cưỡi bạch mã đi chơi Valentine giữa trung tâm TPHCM

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nam tài xế ung dung cưỡi ngựa đi trên đường khiến nhiều người thích thú trong ngày lễ tình nhân 14/2.

Cưỡi bạch mã đi chơi Valentine giữa trung tâm TPHCM - 1

Hình ảnh bạch mã xuất hiện giữa trung tâm TPHCM khiến nhiều người thích thú (Ảnh cắt từ clip).

Một "chàng hoàng tử" mặc áo một hãng xe công nghệ cưỡi bạch mã hiên ngang đi dạo trên đường phố TPHCM khiến nhiều người không khỏi tò mò, thích thú.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera của người dân, người này cưỡi ngựa đi dọc rất nhiều tuyến đường ở TPHCM như 3/2, Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng.

Giữa dòng người đông đúc chạy xe máy, xe hơi, hình ảnh người cưỡi ngựa khá nổi bật. Thậm chí, trên ngựa, người này còn trang bị thêm giá đỡ điện thoại như các tài xế công nghệ nhưng lại không nhận cuốc xe nào.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, sự việc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên dưới đoạn clip, nhiều người thắc mắc rằng đây có phải hình thức vận tải mới của hãng xe hay không. Trong lúc đó, không ít người cũng cảnh báo hành vi trên là vi phạm luật An toàn giao thông.

Tài khoản T.K. bình luận: "Không biết tài xế học lái bằng gì mới được cưỡi ngựa giữa đường như thế nhỉ?".

Trong khi đó, tài khoản N.Q. cho rằng: "Nhân ngày Lễ Tình Nhân, phải chăng có ai gửi... bạch mã đến đón người yêu? Hay đây là chiêu trò quảng cáo của hãng xe ôm công nghệ?".

Cưỡi bạch mã đi chơi Valentine giữa trung tâm TPHCM - 2

Nhiều người không khỏi bất ngờ, ngoái đầu lại nhìn cảnh tượng hiếm có này. (Ảnh: Mạng xã hội)

Tài xế nói trên sau khi cưỡi ngựa đến ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng thì được cán bộ CSGT yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Được biết, tài xế thực hiện hành vi trên có thể bị phạt từ 60.000 - 100.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm như: Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố; điều khiển, dẫn dắt súc vật không đi đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới; để súc vật đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông;...