Cuộc sống xa hoa và không ngại phô trương của giới thượng lưu Triều Tiên

(Dân trí) - Có một thực tế ít ai biết, đó là nếu như so sánh về mức độ giàu có, thì "giới lắm tiền" tại Triều Tiên cũng không hề thua kém so với các quốc gia hàng đầu trên thế giới.

Tầng lớp thượng lưu tại đây có tên gọi là "Donju", và được biết đến như những bậc thầy về sưu tập quần áo thời trang, túi xách, các phụ kiện đắt tiền, và nhiều thú chơi xa xỉ khác.

Cùng đến với những hình ảnh trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cuộc sống của giới thượng lưu Triều Tiên.

Triều Tiên duy trì một nền kinh tế tập trung. Tuy nhiên, tầng lớp Donju kiếm được nhiều tiền hơn dựa vào nền kinh tế không chính thức khi nhu cầu về các mặt hàng như mỹ phẩm, điện thoại thông minh, các loại nước ép trái cây, quần áo nhập khẩu đang ngày càng tăng.
Triều Tiên duy trì một nền kinh tế tập trung. Tuy nhiên, tầng lớp "Donju" kiếm được nhiều tiền hơn dựa vào nền kinh tế không chính thức khi nhu cầu về các mặt hàng như mỹ phẩm, điện thoại thông minh, các loại nước ép trái cây, quần áo nhập khẩu đang ngày càng tăng.
Giới thượng lưu Bình Nhưỡng ngày nay đã sở hữu cho mình nhiều tài sản cá nhân giá trị, như máy bay riêng, hay chuyên cơ 4 chỗ.
Giới thượng lưu Bình Nhưỡng ngày nay đã sở hữu cho mình nhiều tài sản cá nhân giá trị, như máy bay riêng, hay chuyên cơ 4 chỗ.
Theo thống kê, giới thượng lưu cùng với gia đình, bạn bè của họ chiếm khoảng 10% tổng dân số cả nước. Donju sở hữu nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt, và được nhà nước phớt lờ khi xảy ra các vụ việc gây tranh cãi.
Theo thống kê, giới thượng lưu cùng với gia đình, bạn bè của họ chiếm khoảng 10% tổng dân số cả nước. "Donju" sở hữu nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt, và được nhà nước "phớt lờ" khi xảy ra các vụ việc gây tranh cãi.
Có khoảng 13-15% dân số Triều Tiên sử dụng điện thoại di động
Có khoảng 13-15% dân số Triều Tiên sử dụng điện thoại di động
Sau năm 2009, Triều Tiên bắt đầu gặp khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát tài sản cá nhân của người dân. Ảnh một người dân lái chiếc xe hạng sang Audi A6 trên đường phố Bình Nhưỡng.
Sau năm 2009, Triều Tiên bắt đầu gặp khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát tài sản cá nhân của người dân. Ảnh một người dân lái chiếc xe hạng sang Audi A6 trên đường phố Bình Nhưỡng.
Chính phủ không muốn gây khó khăn cho tầng lớp thượng lưu, nên họ có xu hướng làm hòa với nhóm này, ngay cả khi xảy ra những mâu thuẫn với hiến pháp xã hội chủ nghĩa. Chad O’Carroll, Giám đốc của tờ NK News cho biết.
"Chính phủ không muốn gây khó khăn cho tầng lớp thượng lưu, nên họ có xu hướng "làm hòa" với nhóm này, ngay cả khi xảy ra những mâu thuẫn với hiến pháp xã hội chủ nghĩa." Chad O’Carroll, Giám đốc của tờ NK News cho biết.
Bất chấp việc nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ đến Bắc Triều Tiên là vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, chúng vẫn xuất hiện trên đường phố Bình Nhưỡng. Trong ảnh là hai người đàn ông nhìn chăm chú vào chiếc máy ảnh compact nhỏ gọn.
Bất chấp việc nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ đến Bắc Triều Tiên là vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, chúng vẫn xuất hiện trên đường phố Bình Nhưỡng. Trong ảnh là hai người đàn ông nhìn chăm chú vào chiếc máy ảnh compact nhỏ gọn.
Giới thượng lưu Triều Tiên chủ yếu sinh sống và làm việc tại thủ đô Bình Nhưỡng, Chongjin, Wonson và Hamhung
Giới thượng lưu Triều Tiên chủ yếu sinh sống và làm việc tại thủ đô Bình Nhưỡng, Chongjin, Wonson và Hamhung
Những mặt hàng xa xỉ phổ biến trong giới thượng lưu Triều Tiên có thể kể đến là TV màn ảnh rộng, thắt lưng, ví hàng hiệu, đồng hồ cao cấp, siêu xe,...
Những mặt hàng xa xỉ phổ biến trong giới thượng lưu Triều Tiên có thể kể đến là TV màn ảnh rộng, thắt lưng, ví hàng hiệu, đồng hồ cao cấp, siêu xe,...
Hiện có 6 hãng taxi tư nhân tại Bình Nhưỡng, và họ đều thanh toán bằng đồng đô la Mỹ, thay vì nội tệ
Hiện có 6 hãng taxi tư nhân tại Bình Nhưỡng, và họ đều thanh toán bằng đồng đô la Mỹ, thay vì nội tệ
Khu trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng là nơi tọa lạc các cửa hiệu đắt tiền, một nhà hàng bán sushi và một quán cà phê mở 24/24h. Khách nước ngoài ví nơi đây là Pyonghattan hay Dubai.
Khu trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng là nơi tọa lạc các cửa hiệu đắt tiền, một nhà hàng bán sushi và một quán cà phê mở 24/24h. Khách nước ngoài ví nơi đây là "Pyonghattan" hay "Dubai".
Trái với vẻ đẹp hào nhoáng của giới thượng lưu là một bộ mặt khác của tầng lớp lao động Triều Tiên
Trái với vẻ đẹp hào nhoáng của giới thượng lưu là một bộ mặt khác của tầng lớp lao động Triều Tiên
Trong khi người giàu chi tiêu hàng ngàn đô la vào thức ăn và vui chơi giải trí; thậm chí trả tiền cho đám cưới bằng tiền đô, thì vẫn còn nhiều người phải làm công việc vất vả chỉ để kiếm tiền sống qua ngày.
Trong khi người giàu chi tiêu hàng ngàn đô la vào thức ăn và vui chơi giải trí; thậm chí trả tiền cho đám cưới bằng "tiền đô", thì vẫn còn nhiều người phải làm công việc vất vả chỉ để kiếm tiền sống qua ngày.

Nguyễn Nguyễn

Theo DailyMail