Chuyện tình buồn của ái nữ gia tộc trăm tỷ xứ Hàn và chàng nhân viên nghèo
(Dân trí) - Cuộc hôn nhân giữa Lee Boo Jin, con gái lớn của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee, và Im Woo Jae từng được xem là một trong những câu chuyện tình gây chú ý nhất Hàn Quốc.
Một người sinh ra trong gia đình tài phiệt quyền lực bậc nhất châu Á, người còn lại xuất thân bình thường và từng là nhân viên trong hệ thống Samsung. Sự khác biệt về gia thế khiến mối quan hệ của họ từng được ví như câu chuyện cổ tích giữa đời thực.
Tuy nhiên, sau hơn 10 năm chung sống, chuyện tình từng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ này kết thúc bằng một cuộc ly hôn kéo dài nhiều năm, trở thành một trong những vụ tranh chấp hôn nhân được truyền thông Hàn Quốc quan tâm nhất.

Lee Boo Jin và chồng cũ, Im Woo Jae (Ảnh: The Fact).
Chuyện tình giữa ái nữ Samsung và chàng trai ngoài giới tài phiệt
Lee Boo Jin (SN 1970) là con gái lớn của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee - người có vai trò quan trọng trong quá trình đưa Samsung từ một tập đoàn nội địa trở thành thương hiệu công nghệ toàn cầu.
Sinh ra trong gia đình quyền lực, Lee Boo Jin từ nhỏ đã nhận được sự chú ý đặc biệt. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng gia đình, bà xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực dịch vụ. Sau nhiều năm làm việc trong hệ thống Samsung, Lee Boo Jin trở thành Chủ tịch kiêm CEO Hotel Shilla, công ty chuyên về khách sạn cao cấp và bán lẻ miễn thuế.
Trái ngược với xuất thân của Lee Boo Jin, Im Woo Jae không sinh ra trong một gia đình tài phiệt. Ông từng làm việc tại một công ty liên kết của Samsung trước khi trở thành chồng của ái nữ nhà họ Lee.
Sự khác biệt về địa vị xã hội khiến truyền thông Hàn Quốc gọi Im Woo Jae là “Mr. Cinderella” (chàng Lọ Lem), hình ảnh tượng trưng cho một người đàn ông bình thường bước vào gia đình quyền lực nhất nhì đất nước.

Hình ảnh tại hôn lễ của Lee Boo Jin và Im Woo Jae (Ảnh: Naver).
Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Boo Jin và Im Woo Jae quen nhau thông qua các hoạt động tình nguyện do một tổ chức thuộc Samsung hỗ trợ. Mối quan hệ được cho là phát triển từ những cuộc trò chuyện và sự đồng cảm trong đời sống thường ngày, thay vì một cuộc gặp gỡ được sắp đặt giữa các gia đình danh giá.
Năm 1999, hai người kết hôn trong sự quan tâm lớn của công chúng. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của họ được xem là một quyết định gây bất ngờ bởi Lee Boo Jin là thành viên của gia đình sáng lập Samsung, trong khi Im Woo Jae không thuộc tầng lớp chaebol (tài phiệt Hàn Quốc).
Một số nguồn tin từng cho rằng cuộc hôn nhân này gặp không ít thử thách do sự khác biệt về môi trường sống và vị thế xã hội. Tuy nhiên, trong những năm đầu, cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng.
Sau khi kết hôn, Im Woo Jae được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Ông từng theo học chương trình MBA tại Mỹ trước khi trở lại Hàn Quốc và đảm nhiệm một số vị trí quản lý trong hệ thống Samsung, trong đó có thời gian làm việc tại Samsung Electro-Mechanics.

Lee Boo Jin và Im Woo Jae có khoảng chục năm bên nhau (Ảnh: Naver).
Trong khi đó, Lee Boo Jin ngày càng khẳng định năng lực lãnh đạo. Bà được đánh giá là một nhà quản lý quyết đoán, có khả năng điều hành doanh nghiệp và từng bước tạo dấu ấn riêng thay vì chỉ được biết đến với tư cách con gái Chủ tịch Samsung.
Hai người có một con trai chung. Trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân, gia đình họ hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và giữ đời sống riêng tư tương đối kín đáo.
Cuộc ly hôn kéo dài 5 năm gây chấn động
Năm 2014, Lee Boo Jin nộp đơn xin ly hôn với Im Woo Jae. Đây là thời điểm cuộc hôn nhân từng được xem là biểu tượng vượt qua khoảng cách giai cấp chính thức bước vào giai đoạn tranh chấp pháp lý kéo dài.
Quá trình giải quyết vụ việc mất nhiều năm do hai bên không đạt được sự thống nhất về quyền nuôi con và phân chia tài sản. Trong giai đoạn đầu, Im Woo Jae từng phản đối việc ly hôn và bày tỏ mong muốn duy trì cuộc hôn nhân. Ông cũng đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền chăm sóc con trai.

Lee Boo Jin và Im Woo Jae từng trải qua vụ ly hôn ồn ào (Ảnh: Yonhap News).
Im Woo Jae còn ra tối hậu thư, yêu cầu gia đình vợ cũ chia cho 1.200 tỷ won (hơn 21.000 tỷ đồng) và biến vụ việc trở thành vụ ly hôn đắt đỏ nhất lịch sử Hàn Quốc. Sau quá trình xét xử, tòa án Hàn Quốc chấp thuận yêu cầu ly hôn của Lee Boo Jin, đồng thời trao quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ con trai cho bà.
Một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong vụ việc là tranh chấp tài sản. Do Lee Boo Jin là thành viên của gia đình Samsung, vụ ly hôn nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông.
Năm 2017, một tòa án Hàn Quốc đưa ra phán quyết liên quan đến việc phân chia tài sản giữa hai bên nhưng không tiết lộ chi tiết. Sau quá trình kháng cáo kéo dài, năm 2020, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên phán quyết ly hôn, đồng thời xác nhận quyền nuôi con thuộc về Lee Boo Jin.
Trong một số chia sẻ hiếm hoi, Im Woo Jae từng dành nhiều lời khen cho vợ cũ. Ông nhận xét Lee Boo Jin là người thông minh, có tư duy logic và khả năng thuyết phục mạnh mẽ.
Ông từng nói rằng Lee Boo Jin có thành tích học tập xuất sắc, thông thạo nhiều ngoại ngữ và là người rất khó bị đánh bại trong các cuộc tranh luận.

Im Woo Jae từng thừa nhận, vợ cũ là một người tài giỏi (Ảnh: The Fact).
Một số nguồn tin nhận định sự khác biệt về lối sống, môi trường trưởng thành và cách nhìn nhận cuộc sống có thể là những yếu tố khiến mối quan hệ gặp khó khăn. Tuy nhiên, cả hai chưa từng công khai nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định chia tay.
Cuộc sống kín tiếng sau biến cố hôn nhân
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, bà Lee Boo Jin lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp.
Bà tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch kiêm CEO Hotel Shilla, đồng thời củng cố vị thế trong ngành khách sạn cao cấp và bán lẻ miễn thuế. Dưới sự điều hành của bà, Hotel Shilla duy trì vị trí quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ tại Hàn Quốc.

Lee Boo Jin giành quyền nuôi con sau ly hôn (Ảnh: Naver).
Không giống nhiều nhân vật thuộc các gia đình tài phiệt thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Lee Boo Jin rất ít chia sẻ về đời tư. Bà hiếm khi nói về cuộc sống cá nhân, các mối quan hệ hay những vấn đề ngoài công việc.
Hình ảnh của Lee Boo Jin trong mắt công chúng gắn nhiều hơn với vai trò một nhà quản lý. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, bà thường lựa chọn phong cách thanh lịch, tối giản và chuyên nghiệp.
Sau ly hôn, bà dành nhiều thời gian cho con trai, đồng thời cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và việc điều hành một doanh nghiệp lớn.
Hiện tại, Lee Boo Jin vẫn là một trong những nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất Hàn Quốc với khối tài sản ước tính lên tới 12,4 tỷ USD. Con số này giúp bà trở thành một trong những người giàu nhất Hàn Quốc.





