Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Juilliard tại trường Quốc tế Anh - Hà Nội

Sự hợp tác giữa Trường Quốc tế Anh Hà Nội (BIS Hà Nội) và Juilliard - Học viện âm nhạc hàng đầu thế giới hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm tuyệt vời cho các em học sinh tại Việt Nam.

Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Juilliard tại trường Quốc tế Anh - Hà Nội - 1

Mùa hè năm nay, cô Laura Rea – một giáo viên Âm nhạc của trường BIS Hà Nội đã có cơ hội tham dự chương trình đào tạo tại trường Juilliard - học viện âm nhạc hàng đầu thế giới đặt tại thành phố New York của Mỹ. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với cô Rea để tìm hiểu thêm về chương trình này cũng như tầm quan trọng của âm nhạc đối với sự phát triển của trẻ em.

Cô có thể chia sẻ đôi điều về bản thân? Tại sao cô lại chọn trở thành một giáo viên Âm nhạc?

Năm 8 tuổi, tôi đã rất may mắn khi được gặp gỡ một giáo viên Âm nhạc đến tham quanvà tổ chức một buổi sinh hoạt tại trường. Tôi thực sự không biết nhiều về việc chơi một nhạc cụ cho đến thời điểm đó. Ngay sau buổi sinh hoạt, tôi biết rằng tôi muốn trở thành một giáo viên Âm nhạc. Tôi về nhà xin phép mẹ cho tôi chơi saxophone và mọi thứ bắt đầu từ đó. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng mình muốn làm bất cứ điều gì khác - trở thành giáo viên Âm nhạc luôn luôn là ước mơ của tôi.

Cô Laura Rea cùng các học sinh tại trường BIS Hà Nội
Cô Laura Rea cùng các học sinh tại trường BIS Hà Nội

Cô nhận định như thế nào về tầm quan trọng của việc học âm nhạc đối với trẻ em?

Tôi rất quan tâm tới tầm quan trọng của việc giáo dục Âm nhạc. Tôi đã chọn làm luận án tập trung vào tác động của âm nhạc đối với việc phát triển nhận thức và thành tích học tập để hoàn thành bằng Thạc sĩ về Giáo dục Nghệ thuật của mình.

Trong vòng 20 năm gần đây, ngày càng có nhiều nhà khoa học thực hiện các dự án nghiên cứu lớn về sự kết nối giữa âm nhạc và não bộ như một điều kỳ diệu mà chúng ta chưa thể hiểu hết được. Bên cạnh những tác động tích cực tới bộ não, âm nhạc cũng đóng vai trò vô cùng thiết yếu giúp hình thành sự tự tin, kỹ năng giao tiếp xã hội và rèn luyện tính kỷ luật cho trẻ. Âm nhạc cũng tạo cơ hội giúp trẻ được thể hiện bản thân qua các cách độc đáo riêng.

Mục đích chính của khóa đào tạo tại trường Juilliard mà cô đã tham gia và những điều thú vị cô đã học được ở đó là gì, thưa cô?

Sự hợp tác với trường Juilliard đem tới cho chúng tôi một cái nhìn mới và thay đổi những nhận thức về giáo dục trước đây. Chương trình đào tạo giúp chúng tôi khám phá ra cách tiếp cận nào là tốt nhất cho các em học sinh, đưa việc học tập lên một cấp độ mới mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra. Những lợi ích của chương trình không chỉ giới hạn trong âm nhạc mà còn có ảnh hưởng tích cực xuyên suốt tới quá trình học tập của các em tại trường.

Trường Quốc tế Anh - BIS Hà Nội sẽ áp dụng chương trình Juilliard trong các lớp học như thế nào?

Toàn bộ khung chương trình âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 9 tại trường BIS Hà Nội đã được điều chỉnh. Một số nội dung của chương trình được sử dụng để tăng cường chất lượng thực hành hiện tại của chúng tôi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi có thể giúp các em học sinh tiến xa hơn nữa với sự hỗ trợ từ nguồn lực tới các phương pháp giảng dạy tuyệt vời mà chúng tôi đã được chia sẻ tại New York. Các em học sinh từ 5 tuổi có cơ hội làm quen với bộ phím nhạc chất lượng cao được trang bị sẵn trong lớp học. Học sinh của chúng tôi có cơ hội được học một loạt các tác phẩm của các bậc thầy như Stravinsky, Bach, Thelonius Monk hay John Williams cũng như học về các giai điệu thú vị từ nhạc cổ Trung Quốc cho tới âm nhạc châu Phi.

Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Juilliard tại trường Quốc tế Anh - Hà Nội - 3

Những lợi ích vượt trội mà Chương trình biểu diễn Nghệ thuật Juilliard sẽ mang đến cho học sinh so với các chương trình khác là gì?

Theo quan điểm cá nhân, tôi rất tự tin để nói rằng đây là chương trình Biểu diễn Nghệ thuật xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi yêu thích việc cập nhật các sáng kiến giáo dục mới từ khắp nơi trên thế giới và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Là một giáo viên âm nhạc, bạn sẽ không bao giờ dám mơ rằng mình sẽ có mối liên hệ như vậy với Juilliard. Juilliard là những gì họ nói về các bộ phim hay là nơi mà các diễn viên, vũ công hay nhạc sĩ nổi tiếng được đào tạo. Tôi rất vui mừng về những gì học sinh trường BIS Hà Nội sẽ được học và thực hành, những cơ hội quý báu mà nhiều bạn học sinh khác trên thế giới chưa được trải nghiệm. Năm học này sẽ là một năm tuyệt vời đối với chúng tôi tại BIS Hà Nội!

Hãy cùng tìm hiểu thêm về chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Juilliard theo link sau: http://www.nordangliaeducation.com/our-schools/vietnam/hanoi/bis/learning/juilliard-curriculum-overview