Quảng Trị:

Chúc Tết, tặng quà lực lượng vũ trang, người dân vùng biên giới

Đăng Đức Nguyễn Nhất

(Dân trí) - Trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà động viên các lực lượng vũ trang và người dân vùng biên giới.

Ngày 3/2, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo biên giới tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết các Đồn Biên phòng, huyện miền núi và người dân sống tại khu vực biên giới, nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến gần. 

Chúc Tết, tặng quà lực lượng vũ trang, người dân vùng biên giới - 1

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo biên giới tỉnh Quảng Trị thăm các đơn vị vũ trang vùng biên giới.

Báo cáo với đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Trị, chỉ huy các đơn vị vũ trang: Đồn Biên phòng Lao Bảo, Hướng Phùng, Hướng Lập, Đội trinh sát đặc nhiệm, Đội phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), cho biết, năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được đảm bảo; chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. 

Chúc Tết, tặng quà lực lượng vũ trang, người dân vùng biên giới - 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị biểu dương những cố gắng của lực lượng vũ trang trong việc giữ vững an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, đã bám sát tình hình thực tế tại đơn vị, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, kiểm soát lượng người qua lại khu vực cửa khẩu, xử lý nghiêm các trường hợp vượt biên trái phép trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chúc Tết, tặng quà lực lượng vũ trang, người dân vùng biên giới - 3

Chúc Tết và tặng quà tới Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 - nơi xảy ra trận sạt lở khiến 22 quân nhân hy sinh.

Hiện các đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; phân công, động viên cán bộ, chiến sỹ trực Tết đảm bảo quân số, thời gian quy định; xây dựng kế hoạch tuần tra biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp tết; phân công các tổ công tác nắm tình hình địa bàn, tổ chức cho nhân dân đón tết lành mạnh, an toàn. 

Ông Hà Sỹ Đồng đánh giá cao lực lượng BĐBP, quân đội đã vượt qua khó khăn, gian khổ hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Chúc Tết, tặng quà lực lượng vũ trang, người dân vùng biên giới - 4

Phó Chủ tịch Hà Sỹ Đồng động viên cán bộ, chiến sĩ Ddồn Biên phòng Hướng Lập nhân dịp Tết nguyên đán.

Lực lượng BĐBP đã xung kích, nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, ý chí, vượt qua khó khăn, gian khổ cùng với các lực lượng chức năng và nhân dân chốt chặn trên biên giới phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép" vừa bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vừa phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch cũng như các đồn biên phòng khu vực biên giới.