“Choáng” với đôi giày cao gót đắt nhất thế giới có giá… hơn 460 tỷ đồng

(Dân trí) - Đôi giày mang tên Moon Star được làm từ vàng nguyên khối, cùng 30 cara kim cương và một viên thiên thạch có niên đại từ thế kỷ 16.

“Choáng” với đôi giày cao gót đắt nhất thế giới có giá… hơn 460 tỷ đồng - 1

Đây là sản phẩm kỳ công của nhà thiết kế người Italia, ông Antonio Vietri, được công bố trước công chúng trên một du thuyền ở Dubai trong khuôn khổ tuần lễ thời trang MIDE (viết tắt của Made in Italy, Designed in Emirates; có nghĩa là sản xuất tại Italy, thiết kế tại Emirates). Đôi giày được định giá với mức giá kỷ lục 19,9 triệu USD (tương đương gần 461,7 tỷ VNĐ).

“Choáng” với đôi giày cao gót đắt nhất thế giới có giá… hơn 460 tỷ đồng - 2

Nhà thiết kế Vietri từng nổi tiếng với việc chế tác đôi giày vàng 24k đầu tiên trên thế giới vào năm 2017. Đôi giày này sau đó được giao cho người mua bằng máy bay trực thăng. Theo tờ Forbes Italia, đôi giày là sự tôn vinh tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa của Dubai.

“Choáng” với đôi giày cao gót đắt nhất thế giới có giá… hơn 460 tỷ đồng - 3

Nhà thiết kế tài ba đã viết trên Instagram của mình: "Đôi giày đắt nhất thế giới thuộc sở hữu của tôi. Kỷ lục này tôi xin dành tặng cho thành phố Turin (Italia) - tình yêu của tôi.

Trong thị trường thời trang hạng sang, người tiêu dùng đang chi tiền nhiều hơn cho những đôi giày đắt tiền thay vì túi xách. Theo thống kê của NPD Group, trung bình người ta chi 794 đô la Mỹ (tương đương 18,4 triệu VNĐ) cho một đôi giày.

Phạm Chi

Theo SCMP