Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona

(Dân trí) - Mặc dù giá hoa giảm mạnh so với các năm trước nhưng lượng khách đến mua vẫn rất thưa thớt. Thị trường hoa tươi ở thủ đô Hà Nội dịp mùng 8/3 tiếp tục ảm đạm do dịch Covid-19 gây ra.

Hà Nội: Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp mùng 8/3
Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 1

Theo ghi nhận của PV Dân Trí, tại một số chợ hoa lớn như: Quảng Bá, Hà Đông, Vạn Phúc… thi thoảng mới có khách đến hỏi mua. Nhiều chủ sạp hoa than thở sức mua vào dịp mùng (8/3) năm nay giảm thê thảm mặc dù giá hoa còn thấp hơn so với mọi năm.

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 2

Lý giải về lý do vắng khách, ông Phùng Văn Ân, chủ cửa hàng hoa tại quận Hà Đông chia sẻ: “Thị trường hoa năm nay thực sự ế ẩm, do dịch bệnh corona vẫn đang diễn biến phức tạp. Người dân hạn chế đến chỗ đông người nên nhu cầu mua hoa cũng giảm hẳn. So với mọi năm, giá hoa cũng giảm nhiều mà vẫn không có khách mua”.

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 3

Hoa hồng thời điểm này năm ngoái có giá từ 300.000-350.000 đồng/bó 50 bông, hoa đẹp lên đến 500.000 đồng/bó, nay giảm mạnh chỉ còn 100.000-120.000 đồng/bó nhưng để bán được một bó cũng khó khăn.

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 4

Nhiều loại hoa với đủ các kiểu dáng bắt mắt nhưng vẫn không thể đến tay khách hàng.

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 5

Hơn 2h chiều nay (8/3), thi thoảng mới có khách đến hỏi mua hoa tại chợ hoa Hà Đông.

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 6

Còn chị Minh, chủ một cửa hàng hoa tại phố Tố Hữu (Hà Nội) cho biết, tình trạng ngày càng vắng khách bởi sau khi phát hiện ca dương tính thứ 17 nhiễm Covid-19, đường phố Hà Nộ càng trở nên vắng vẻ. Các chủ tiệm hoa phải nghĩ mọi cách, dù giảm giá rất sâu nhưng cũng không có khách đặt mua.

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 7

Thời điểm này rơi vào ngày rằm tháng hai âm lịch nên lượng hoa cúng như cúc, lay ơn, ly tuy về chợ nhiều hơn so với ngày thường nhưng giá cũng giảm mạnh đến hơn 50%.

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 8

Cũng theo ông Ân, năm ngoái, cửa hàng của ông đã phải từ chối bớt khách do quá tải, nhân viên không thể làm xuể. Chưa năm nào, đúng vào dịp Quốc tế phụ nữ mà hoa lại ế ẩm như vậy

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 9

Sức tiêu thu giảm mạnh nên các tiểu thương cũng không dám đặt hoa về nhiều như trước mà chỉ lấy hàng cầm chừng.

Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 10
Chợ hoa ế ẩm, tiểu thương “kêu trời” dịp 8/3 giữa mùa dịch corona - 11

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhiều người bị giảm thu nhập nên hạn chế việc tặng hoa, quà trong dịp lễ.

Đỗ Quân