Chi tiền tỷ giúp người nghèo có Tết ấm no

(Dân trí) - Sáng ngày 17/1, ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định trích 1 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo đón Tết. Trước đó Nghệ An cũng chi gần 1,2 tỷ cho người nghèo ăn Tết.

Được biết, số tiền 1 tỷ đồng trên được trích từ nguồn "Đảm bảo xã hội" thuộc ngân sách tỉnh năm 2014 để hỗ trợ cho 5.000 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

 

Khung cảnh tan hoang do thiên tai gây ra tại Quảng Bình cuối năm 2013
Khung cảnh tan hoang do thiên tai gây ra tại Quảng Bình cuối năm 2013


Theo đó, huyện Lệ Thủy có 650 hộ với 130 triệu đồng; huyện Quảng Ninh 500 hộ, 100 triệu đồng; huyện Bố Trạch 950 hộ, 190 triệu đồng; huyện Quảng Trạch 1.200 hộ, 240 triệu đồng; huyện Tuyên Hóa 940 hộ, 188 triệu đồng; huyện Minh Hóa 700 hộ, 140 triệu đồng và TP Đồng Hớilà  60 hộ với 12 triệu đồng.
 
Khung cảnh tan hoang do thiên tai gây ra tại Quảng Bình cuối năm 2013
Tết này Mai Văn Tâm ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch sẽ không lo thiếu đói (Ảnh: Đặng Tài)
 
Ông Ninh cũng cho biết thêm, để đảm bảo cho người dân nghèo đón Tết Giáp Ngọ no ấm, vừa qua Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định về việc hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho 9 địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014, trong đó tỉnh Quảng Bình được cấp 3.390 tấn gạo.
 
Tại Nghệ An, thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, UBND tỉnh cũng đã quyết định trích gần 1,2 tỷ đồng ngân sách tặng quà Tết. Tiền trích ngân sách tỉnh, từ nguồn kinh phí quà Tết, 27/7 cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội năm 2014, số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

 
Thân nhân các liệt sỹ sẽ được tặng quà trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.
Thân nhân các liệt sỹ sẽ được tặng quà trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

Về chế độ tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi có 34.848 người. Trong đó, người cao tuổi 70, 75 tuổi hỗ trợ 100.000 đồng/người, người cao tuổi 80 tuổi là 200.000 đồng/người; người cao tuổi 85 tuổi hỗ trợ 300.000 đồng/người; người cao tuổi 90 tuổi là 300.000 đồng/người kèm theo phần quà trị giá 100.000/người; người cao tuổi 95 tuổi là 300.000 đồng/người; người cao tuổi 100 tuổi ngoài hỗ trợ 500.000 đồng/người là phần quà trị giá 5m vải (mỗi mét 65.000 đồng); người cao tuổi trên 100 tuổi là 400.000 đồng/người. Ngoài ra, có 42 người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được đề nghị lãnh đạo tỉnh tặng quà.

Đối với chế độ hỗ trợ hộ nghèo, mức hỗ trợ cho mỗi hộ là 100.000 đồng/hộ; nguồn kinh phí này đã được Sở Tài chính chuyển về cho các huyện, thành phố, thị xã. Ngoài ra, có kế hoạch trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội; quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và đơn vị cai nghiện, quản lý cai nghiện…

Đặng Tài - Nguyễn Duy