Bạc Liêu:

Chị em "chân yếu tay mềm" cùng chung tay phòng, chống tội phạm

Huỳnh Hải Quốc Quý

(Dân trí) - Ở Bạc Liêu có nhiều chị em "chân yếu tay mềm" nhưng làm công việc rất "cứng rắn", đó là Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm ấp Rạch Rắn (huyện Đông Hải), được xem là Câu lạc bộ đầu tiên ở tỉnh này.

Năm 2009, Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chọn ấp Rạch Rắn (xã Long Điền) làm nơi thí điểm thành lập Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm.

Địa bàn này giáp ranh với thị xã Giá Rai, số hộ dân tộc Khmer khá đông, đa phần có kinh tế gia đình khó khăn nên an ninh trật tự rất phức tạp, như đánh người gây thương tích, trộm cắp tài sản và một số tệ nạn xã hội khác.

Sau khi đi vào hoạt động, các thành viên Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm ấp Rạch Rắn đã trực tiếp đến từng gia đình để thăm hỏi, nắm bắt tư tưởng, cũng như tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Bà Châu Thị Lan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm ấp Rạch Rắn cho rằng, trước khi thành lập, tỷ lệ vi phạm pháp luật ở đây khá cao. Từ khi có Câu lạc bộ này, ý thức của người dân nâng lên, tỷ lệ vi phạm pháp luật giảm đáng kể. Tình hình an ninh trật tự, đời sống người dân ổn định.

Chị em chân yếu tay mềm cùng chung tay phòng, chống tội phạm - 1

Bà Châu Thị Lan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm ấp Rạch Rắn (trái) tuyên truyền chính sách, pháp luật đến người dân.

Đến tháng 9/20210, Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm ấp Rạch Rắn chính thức được công nhận, với 21 thành viên. Qua vài năm hoạt động, số lượng thành viên tăng lên đáng kể, có lúc lên đến gần 50 chị em.

Để duy trì hoạt động, hàng tháng Câu lạc bộ chọn ngày 10 để sinh hoạt, để nêu lên những thuận lợi, khó khăn, cũng như các giải pháp phòng, chống tội phạm phát sinh mới.

Nhiều năm qua, Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm ấp Rạch Rắn đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về hiến pháp, pháp luật, đồng thời cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho công an để ngăn ngừa tội phạm, triệt phá tụ điểm tệ nạn xã hội, cũng như tham gia giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, giúp họ tự giác hoàn lương, không đi theo con đường xấu.

Chị em chân yếu tay mềm cùng chung tay phòng, chống tội phạm - 2

Một buổi họp của Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm ấp Rạch Rắn. 

Ông Trần Văn Lục (một người dân ở ấp Rạch Rắn) cho biết, nhiều năm trước, tình hình an ninh trật tự còn diễn ra khá phức tạp, từ đó khiến cho người dân luôn cảm thấy bất an. Khi Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm được thành lập, cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an đã khiến tội phạm nơi đây giảm xuống đáng kể.

Có thể nói, trước đây mỗi khi nhắc đến ấp Rạch Rắn (Đông Hải) hay xóm Cầu Đình (Giá Rai) thì ai nấy đều biết tiếng bởi tính manh động của các đối tượng tội phạm. Bây giờ, khi đến với địa phương này là cảm nhận được sự tiếp đãi hài hòa, thân thiện của người dân. Có được sự chuyển biến đó có vai trò tích cực của Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm ấp Rạch Rắn.

Chị em chân yếu tay mềm cùng chung tay phòng, chống tội phạm - 3

Cuộc sống bình yên của người dân địa phương.

Trung tá Thái Thanh Vẹn, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Đông Hải) từng đánh giá, đối chiếu với thời gian trước đây thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ấp Rạch Rắn sau khi có mô hình Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm thì tội phạm, tệ nạn xã hội được làm dừng, làm giảm. Có thể khẳng định đây là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn.

Từ những thành tích đó, nhiều năm liên tiếp tập thể và cá nhân Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm ấp Rạch Rắn được nhận giấy khen của UBND huyện, Công an tỉnh. Đặc biệt, vào năm 2017, tập thể Câu lạc bộ được nhận Bằng khen của Bộ Công an và biểu dương toàn quốc.

Được biết, đến nay huyện Đông Hải đã thành lập được gần 50 Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm với khoảng 1.000 thành viên.