Chàng thanh niên có 12 ngón tay, 14 ngón chân

(Dân trí) - Một thanh niên Ấn Độ đã được ghi danh vào sách kỷ lục với 12 ngón tay và 14 ngón chân.

 
Haramb Ashok Kumthekar không hề cảm thấy mặc cảm mà trái lại anh luôn vui vẻ về sự những ngón tay của mình. Chàng thanh niên 24 tuổi này đã tốt nghiệp ngành kinh doanh. Mỗi bàn tay của anh có 6 ngón và mỗi bàn chân có 7 ngón.
 
Anh chưa được chính thức ghi vào sách kỉ lục Guinness thế giới về số ngón chân và ngón tay trên cơ thể vì các ngón của anh không riêng rẽ. Mặc dù vậy, anh vẫn được ghi danh vào sách kỷ lục Limca, một loại sách kỷ lục của Ấn Độ giống Guinness.
 
Chàng thanh niên có 12 ngón tay, 14 ngón chân - 1
Anh Haramb Ashok Kumthekar.

Số ngón tay, ngón chân thừa của Haramb là nguyên nhân của chứng polydactlyism, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhiều chân tay.

Trong khi mỗi ngón thừa của Haramb có xương tách rời nhau, nhưng một số ngón tay không có dây thần kinh khiến anh không thể cử động hay có cảm giác.

Dù tự hào về số ngón tay chân thừa nhưng Haramb anh vẫn gặp trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là mua giầy và gang tay.
 
DK
Theo AN