Cặp vợ chồng 30 năm cùng nhà nhưng “thân ai người đấy lo”

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng già Trung Quốc đã làm dậy sóng cư dân mạng suốt tuần qua sau khi tiết lộ mặc dù đã kết hôn 30 năm nhưng họ độc lập hoàn toàn từ tài chính, việc nhà đến thực phẩm trong tủ lạnh.

Cặp vợ chồng 30 năm cùng nhà nhưng “thân ai người đấy lo” - 1

Ở nhiều nơi trên thế giới, mô hình sống chung nhưng độc lập là hoàn toàn bình thường khi hẹn hò nhưng với một cặp đôi đã kết hôn và sống cùng nhau 3 thập kỷ thì dường như thật lạ lùng.

Vợ chồng ông bà Trần, sống tại Thiên Tân (Trung Quốc) đã chia nhỏ mọi thứ, từ tài chính đến từng quả trứng trong tủ lạnh theo những tiêu chuẩn mà họ đã ghi nhớ với nhau.

Theo truyền thông Trung Quốc, cặp đôi đặc biệt này không chia đôi giường mà người chồng sẽ ngủ trong 1 hành lang hẹp. Mọi thứ trong nhà họ, từ thùng rác nhựa đến việc vặt trong nhà và thức ăn đều được chia đôi. Ví dụ, nếu một chiếc đèn ở khu vực bà Trần ở bị hỏng thì bà sẽ phải nhờ ai đó thay giúp chứ ông chồng sẽ không làm, trừ khi đèn đó thuộc khu vực ông ta quản lý.

Tủ lạnh cũng được phân chia và mỗi người sẽ tự quản lý số trứng có ở ngăn của họ.

“Chúng tôi thay phiên nhau nấu ăn nhưng không sử dụng đồ dùng nhà bếp của nhau. Thỉnh thoảng, sau khi tôi nấu xong, cô ấy nghi ngờ tôi đã lấy cắp trứng của cô ấy”, ông Trần nói.

Cặp vợ chồng 30 năm cùng nhà nhưng “thân ai người đấy lo” - 2

Bà Trần cho báo chí biết sở dĩ cuộc sống của họ độc lập hoàn toàn dù chung nhà là do sự ích kỷ của người chồng. Từ khi họ còn trẻ, ông đã luôn giữ khư khư mọi thứ cho riêng mình, chưa bao giờ chia sẻ gì với vợ. Vì vậy, bà quyết định sẽ cho ông chồng sống theo cách mà ông đối xử với những người khác và họ sống độc lập như vậy từ đó đến nay.

Điều thú vị là cả 2 đều đồng tình với cách sống này vì thế cuộc sống của họ yên bình hơn. Họ không cãi vã nhau về thứ gì của ai và ai phải làm việc nhà nào và cũng chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn vì sợ con cái mang tiếng (con cái họ đều ở xa).

Quan điểm sống của cặp vợ chồng này đã gây ra một cuộc tranh luận rộng khắp mạng xã hội với rất nhiều ý kiến cho rằng cách sống này không phù hợp với một cuộc hôn nhân.

Một cuộc thăm dò trên Sina Weibo với 120.000 người tham gia bỏ phiếu cho câu hỏi: “Bạn có đồng ý lối sống độc lập sau khi kết hôn” cho thấy hơn 100.000 người (83%) không đồng tình với cách sống này.

“Tôi có thể chia hóa đơn khi hẹn hò nhưng tại sao lại phải như vậy khi đã kết hôn? Nếu một cặp đôi không thể chia sẻ cùng nhau mọi thứ thì có nghĩa rằng họ chẳng phải là của nhau”, một người viết.

“Nếu anh ta muốn một cuộc sống độc lập sau kết hôn, tôi sẽ có cảm giác anh ta không đáng tin cậy và sẽ xem xét liệu mình có nên sống trọn đời bên người đàn ông như thế”, một phụ nữ bình luận.

Quan điểm trên rất phổ biến tại Trung Quốc. Theo đó, việc một người đàn ông có sẵn sàng chi tiền cho người phụ nữ hay không là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem người đàn ông đó có thực sự yêu và muốn trọn đời bên cô ấy hay không.

Trên thực tế, rất khó xác định ranh giới tài chính trong các gia đình tại Trung Quốc và nhiều người Trung Quốc tin rằng, nói đến chuyện tiền bạc sẽ làm người khác bị tổn thương.

Nhân Hà

Theo Globaltimes