Cặp đôi nuôi dưỡng và sống chung với gấu suốt 23 năm

(Dân trí) - Vốn là động vật hoang dã được xếp hạng thú hung dữ, nhưng một gia đình người Nga đã nhận nuôi dưỡng và sống chung với chú gấu trong suốt 23 năm qua. Đến nay, chú đã trở thành thành viên không thể thiếu trong nhà.

Cặp đôi nuôi dưỡng và sống chung với gấu suốt 23 năm

Svetlana và Yuriy Panteleenko là hai vợ chồng người Nga hiện đang nuôi chú gấu có tên Stepan trong nhà. Gia đình 3 thành viên hiện đang sống ở Moscow, Nga. Được biết, cặp vợ chồng người Nga hiện đã nhận nuôi Stepan từ khi chú còn là con gấu mồ côi 3 tháng tuổi. Stepan được các thợ săn tìm thấy trong rừng và đang trong tình trạng yếu ớt. Chú được gia đình cặp vợ chồng người Nga nhận nuôi dưỡng và ở cùng họ trong suốt 23 năm qua.

Chú gấu Stepan được các thợ săn phát hiện trong rừng khi mới 3 tháng tuổi và bị mất mẹ
Chú gấu Stepan được các thợ săn phát hiện trong rừng khi mới 3 tháng tuổi và bị mất mẹ
Kể từ đó, chú được một gia đình hai vợ chồng người Nga nuôi dưỡng và chăm sóc
Kể từ đó, chú được một gia đình hai vợ chồng người Nga nuôi dưỡng và chăm sóc

Trong suốt quãng thời gian dài hơn 20 năm, Stepan đã phát triển thành chú gấu trưởng thành có thân hình to lớn. Chú thích giúp mọi người xung quanh, làm một vài việc nhà như tưới cây, thích xem TV cùng gia đình và rất hòa đồng. Cô Panteleenko tự hào cho biết: “Stepan rất ngoan và chưa bao giờ cắn chúng tôi”.

Suốt 23 năm qua, chú sống cùng “bố mẹ nuôi” ở Moscow
Suốt 23 năm qua, chú sống cùng “bố mẹ nuôi” ở Moscow

Cháo đặc là món ăn ưa thích của Stepan. Mỗi ngày, chú gấu khổng lồ này ăn tới 25 kg rau củ, cá và trứng. Anh Svetlana vui vẻ cho biết: “Stepan rất thích được âu yếm chiều chuộng. Cậu gấu thường ngồi cùng trên ghế sofa với chúng tôi vào ban đêm khi cả nhà xem ti vi”.

Trái ngược với thân hình đồ sộ, Stepan rất lành tính và thân thiện
Trái ngược với thân hình đồ sộ, Stepan rất lành tính và thân thiện

Trong mắt “bố mẹ nuôi”, Stepan thực ra chỉ là một chú gấu to xác nhưng rất thân thiện, hiền lành. Chú không hề bị nhốt xích, mà vẫn đi lại tự do trong nhà. Trên bàn ăn, chú cũng có chỗ ngồi riêng của mình. Ngoài ra, Stepan rất thích chơi bóng và ưa đi picnic dã ngoại.

Chú thích được mọi người trong nhà ôm ấp, vuốt ve
Chú thích được mọi người trong nhà ôm ấp, vuốt ve
Một trong những sở thích khác của Stepan là xem TV cùng mọi người
Một trong những sở thích khác của Stepan là xem TV cùng mọi người
Đôi khi chăm chú nhìn “bố nuôi” đọc sách
Đôi khi chăm chú nhìn “bố nuôi” đọc sách
Chú rất thích món cháo đặc. Mỗi ngày Stepan ngốn tới 25 kg thực phẩm
Chú rất thích món cháo đặc. Mỗi ngày Stepan ngốn tới 25 kg thực phẩm
Là động vật hoang dã sống cùng con người nhưng chưa bao giờ Stepan bị nhốt xích. Chú được thoải mái đi lại tự do trong nhà và có chỗ riêng.
Là động vật hoang dã sống cùng con người nhưng chưa bao giờ Stepan bị nhốt xích. Chú được thoải mái đi lại tự do trong nhà và có chỗ riêng.
Sở thích của Stepan là tưới cây cùng bố mẹ nuôi
Sở thích của Stepan là tưới cây cùng "bố mẹ nuôi"

Huy Hoàng

Theo BP