"Cá mặt buồn" xấu xí nhất thế giới

(Dân trí) - Một loài cá nổi tiếng với vẻ mặt buồn rầu, ủ rũ đã được bình chọn là sinh vật xấu xí nhất hành tinh.

Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Gương mặt buồn rầu của cá giọt nước.
 
Loài cá giọt nước (tên khoa học là Psychrolutes marcidus) đã vượt qua nhiều ứng viên khác để về nhất trong cuộc bình chọn những động vật có ngoại hình "khó ưa", do Tổ chức bảo tồn động vật xấu xí (Ugly Animal Preservation Society - UAPS) tổ chức. Cá giọt nước đã nhận được gần 10.000 phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ khác.

Cá giọt nước sinh sống ở vùng nước sâu ngoài khơi bờ biển Australia và Tasmania. Loài cá này thường được gọi với biệt danh "cá mặt buồn" bởi gương mặt trông sầu thảm của nó.

Dù sống ở vùng nước sâu nhưng cá giọt nước vẫn đang bị đe dọa tuyệt chủng vì thường lọt vào lưới của ngư dân cùng cua và tôm hùm.

Các đối thủ của cá giọt nước trong cuộc bình chọn có khỉ mũi dài, ếch sống dưới nước tại hồ Titicaca, cá vàng mắt lồi...

UAPS hi vọng cuộc bình chọn sinh vật xấu xí nhất hành tinh sẽ thu hút sự chú ý của con người đối với các mối đe dọa mà các động vật kỳ quặc đang phải đối mặt.

Các động vật xấu xí trong danh sách bình chọn của UAPS:

Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Hải cẩu voi tại cảng Gold, Nam Georgia, bán đảo Nam Cực.
Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Khỉ vòi (khỉ mũi dài).

Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Ếch Titicaca, được đặt theo tên một hồ ở Nam Mỹ nơi nó sinh sống.

Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Chuột chũi mũi sao.

Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Một loài vượn ở Madagascar có gương mặt xấu xí.

Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Loài kỳ giông axolotl.

Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới

Lợn rừng ở Nam Phi.

Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Cá vàng mắt lồi.
 
Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Loài chuột chũi trụi lông.

Cá mặt buồn xấu xí nhất thế giới
Một loài vẹt cú lớn không biết bay sống trên đảo Codfish, New Zealand.

Trần Hải
Theo Guardian