Cá biết đi ở Australia
(Dân trí) - Các nhà khoa học Australia cho hay họ đã phát hiện 9 loài cá có "tay" mới thường đi lại dưới đáy đại dương tại vùng biển ngoài khơi nước này.
Tên gọi cá có tay - handfish - bắt nguồn từ những chiếc vây giống tay con người và loài cá này có khuynh hướng thích đi lại dưới đáy biển hơn là bơi.
Các nhà khoa học đại đảo Tasmania của Australia gần đây đã phát hiện 9 loài cá có tay mới. Chúng là những loài hiếm gặp và đang bị đe dọa. 9 loài cá này đã được CSIRO (Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp Khối Thịnh vượng Chung của Australia) miêu tả trong một nghiên cứu nhằm nhấn mạnh rằng cần phải hiểu rõ hơn và bảo vệ sự đa dạng của đời sống biển tại Australia.
Nhà nghiên cứu Daniel Geldhill từ CSIRO cho hay các nhà khoa học đã mất nhiều năm để thu thập thông tin về những loài cá có tay mới.
Một trong số những loài cá có tay mới được phát hiện là cá có tay màu hồng. Chỉ 4 con cá loại này từng được nhìn thấy và con cuối cùng được phát hiện trên bán đảo Tasman vào năm 1999.
Loài cá có tay đầu tiên được phát hiện vào năm 1802 trong một cuộc thám hiểm của người Pháp.
Cá có tay được xem là loài dễ bị tổn thương và có nguy cơ tiệt chủng. Nhà khoa học Nic Bax từ Đại học Tasmania cho hay một số các loài cá có tay đã giảm đáng kể về số lượng, trong đó có cá có tay mình đốm.
Ninh Nhi
Theo ABC