Bộ đá độc lạ trình làng tại Đà Nẵng, có cả linh vật Quý Mão

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Trong khuôn khổ Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng và sinh vật cảnh mở rộng năm 2023, có 181 tác phẩm đá cảnh suiseki độc lạ được trưng bày khiến người xem ngỡ ngàng.

Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng và sinh vật cảnh năm nay có quy mô mở rộng khu vực miền Trung nhằm thu hút người đam mê từ các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên Huế.

Các sản phẩm đá tại triển lãm thuộc nghệ thuật đá cảnh Suiseki, tất cả đều có đầy đủ tên gọi thuộc thể loại vân cảnh và thể loại hình dáng.

Bộ đá độc lạ trình làng tại Đà Nẵng, có cả linh vật Quý Mão - 1

Có 181 tác phẩm đá cảnh suiseki được trưng bày tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Có những viên mang hình dáng cực đẹp, sống động và được ví như tác phẩm kỳ diệu từ thiên nhiên, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Một số người chơi đá cảnh cho hay, "Suiseki" là một từ ngữ Nhật Bản với "Sui" nghĩa là "thủy" (nước), "Seki" là "thạch" (đá), đây là nghệ thuật thưởng ngoạn đá khi đá vẫn giữ được điều kiện tự nhiên của chúng.

Những cảnh trí, con vật được thiên nhiên khắc họa trên đá đã được nhà sưu tập tự cảm nhận và nhìn ra điểm đặc biệt để đặt tên cho tác phẩm.

Bộ đá độc lạ trình làng tại Đà Nẵng, có cả linh vật Quý Mão - 2

Tác phẩm Kim Quy tại hội thi (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Lê Bảo (36 tuổi, trú huyện Đại Lộc) cho hay, năm nay anh mang đến Đà Nẵng 5 tác phẩm, trong đó có tác phẩm tạo hình linh vật Tết Quý Mão 2023.

Tác phẩm có nguồn gốc từ suối đá Trà My (tỉnh Quảng Nam) và được anh sưu tập từ năm 2018. Đây là lần đầu tiên tác phẩm độc đáo này được anh mang ra khỏi nhà để trình làng tại Đà Nẵng.

"Nhìn vào tảng đá sẽ thấy dáng của một chú mèo bông màu trắng. Điều thú vị là tôi tuổi Mão và năm nay cũng là năm Mão. Hiện tác phẩm đang được định giá 15 triệu đồng và trong hai ngày nay đã có 5-6 người hỏi giao lưu rồi", anh Bảo tiết lộ.

Bộ đá độc lạ trình làng tại Đà Nẵng, có cả linh vật Quý Mão - 3

Tác phẩm Quý Mão của anh Lê Bảo (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Hồ Thanh Hải - Trưởng BTC Hội thi Mai Vàng Đà Nẵng cho hay, ngoài đá cảnh  hội thi sẽ có ít nhất 700 tác phẩm mai vàng, mai bonsai, bonsai.

Những tác phẩm tiêu biểu này sẽ được trưng bày ở vị trí nổi bật để du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng.

Bộ đá độc lạ trình làng tại Đà Nẵng, có cả linh vật Quý Mão - 4

Đá cảnh Cây Đèn Thần của Võ Oanh Tâm (Ảnh: Hoài Sơn).

Bộ đá độc lạ trình làng tại Đà Nẵng, có cả linh vật Quý Mão - 5

Tác phẩm Thủy Quái của Nguyễn Văn Chánh (Ảnh: Hoài Sơn).