Bình Định: Hơn 5 tỷ xây dựng công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Mai Thanh Thắng ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai - Trạm y tế xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai -Trạm y tế xã Hoài Xuân là nơi giúp người dân địa phương có thêm chỗ tránh bão lũ
Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai -Trạm y tế xã Hoài Xuân là nơi giúp người dân địa phương có thêm chỗ tránh bão lũ

Công trình nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong xã; đồng thời là nơi giúp cho người dân địa phương có thêm chỗ để tránh bão lũ, giảm thiệt hại về người và tài sản khi có bão lũ. Bên cạnh đó, giúp xã Hoài Xuân đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng trạm y tế xã trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, quy mô xây dựng công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai -  Trạm y tế xã Hoài Xuân gồm các hạng mục: nhà 2 tầng; tường rào – cổng ngõ; nhà để xe. Trong đó, tòa nhà 2 tầng được xây dựng với diện tích khoảng 623m2, có tổng vốn đầu tư hơn 5,141 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư do tập đoàn dầu khí Việt Nam hỗ trợ 2,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng và ngân sách huyện Hoài Nhơn hỗ trợ hơn 1,341 tỷ đồng. Công trình được thực hiện trong 2 năm 2015-2016.

Doãn Công