Bé gái 4 ngày tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị chôn sống

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã giải cứu một bé gái bị chôn sống trong nghĩa trang tại bang Uttar Pradesh khi đang mai táng cho đứa con của họ không may vừa qua đời.

Cặp vợ chồng này phải trải qua nỗi đau mất con chỉ vài phút sau khi em bé vừa chào đời. Khi đang mai táng cho bé, xẻng của họ va vào một chiếc vại đất nung và nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong đó. Bé gái này mới chỉ vài ngày tuổi.

Cảnh sát bang Uttar Pradesh ngay lập tức tới và đưa bé gái đến bệnh viện địa phương.

Theo bà Alka Sgarna - nhân viên giám sát chăm sóc y tế của bé gái: bé gái gặp vấn đề về hô hấp và phải thở máy. Bé cũng bị một vài chỗ nhiễm trùng và thiếu cân.

Bé gái 4 ngày tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị chôn sống - 1
Bé gái 4 ngày tuổi chỉ nặng 1,5 kg khi được cứu

Cảnh sát địa phương cho biết em bé đã được chôn từ 4 đến 6 tiếng trước khi may mắn được cặp vợ chồng giải cứu. Họ đang dốc sức điều tra để tìm ra cha mẹ của bé gái – những người có thể liên quan đến vụ việc đau lòng này.

Sự việc phản ánh một cách đầy đau xót sự mất cân bằng giới tính ở Ấn Độ vì trọng nam khinh nữ.

Phạm Chi

Theo SCMP