Ảnh hài hước về sự chi phối của smartphone trong cuộc sống đời thường

(Dân trí) - Bộ ảnh ấn tượng về thói quen nghiện công nghệ, tiêu biểu là những chiếc smartphone (điện thoại thông minh) trong cuộc sống hàng ngày khiến không ít người giật mình.

Antoine Geiger, nhiếp ảnh gia 20 tuổi người Pháp, gây xôn xao dư luận khi công bố dự án gồm bộ ảnh chân thực phản ánh tình trạng nghiện công nghệ của đại bộ phận người trẻ trên thế giới. Với tiêu đề “Sur fake”, dự án thể hiện góc khuất phía sau những món đồ công nghệ đang ngày càng xâm nhập sâu trong cuộc sống con người, khiến các mối quan hệ ngày càng trở nên xa cách cho dù đang ở gần nhau.

Chụp hình selfie đã trở thành một phần trong cuộc sống của giới trẻ
Chụp hình selfie đã trở thành một phần trong cuộc sống của giới trẻ

Bộ hình được chỉnh sửa sáng tạo, khắc họa hình ảnh những gương mặt trở nên biến dạng vì mải mê những món đồ công nghệ. Đặc biệt, khuôn mặt người như bị hút trọn vào màn hình điện thoại bé xíu, như thể họ bị “đánh cắp linh hồn”.

Đi trên đường nhưng mắt không thể rời màn hình điện thoại
Đi trên đường nhưng mắt không thể rời màn hình điện thoại

Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Antoine Geiger từng sống ở Anh, Pháp và Hà Lan. Trong 2 năm qua, anh tổ chức thành công tới 4 cuộc triển lãm.

Ngồi sát bên nhau nhưng mỗi người theo đuổi sự bận rộn riêng với điện thoại trên tay
Ngồi sát bên nhau nhưng mỗi người theo đuổi sự bận rộn riêng với điện thoại trên tay
Đồng hành cùng mỗi chuyến đi là những chiếc điện thoại thông minh
Đồng hành cùng mỗi chuyến đi là những chiếc điện thoại thông minh
Dường như thiết bị công nghệ đang chi phối hoàn toàn cuộc sống của nhiều người
Dường như thiết bị công nghệ đang chi phối hoàn toàn cuộc sống của nhiều người
Mỗi người một hướng
Mỗi người một hướng
“Những linh hồn bị đánh cắp”
“Những linh hồn bị đánh cắp”

Huy Hoàng

Theo BP