Ngô Hồng Quang thử nghiệm đối thoại quan họ với ngũ tấu đàn dây

(Dân trí) - Thử nghiệm hình thức hát giao duyên Quan họ Bắc Ninh và ngũ tấu đàn dây, nghệ sĩ trẻ Ngô Hồng Quang khiến khán giả không khỏi bất ngờ và hứng thú.

Sau dự án “Hà Nội Duo” với nghệ sĩ Nguyên Lê, Ngô Hồng Quang tiếp tục thử nghiệm đối thoại Đông- Tây khi ra mắt album “Nam Nhi”.

“Nam Nhi” là album kết nối Quan họ với những nhạc cụ phương Tây thông qua ngũ tấu đàn dây. Theo chia sẻ của Ngô Hồng Quang, Nam Nhi gồm 10 ca khúc đặc biệt về quan họ (một dạng thức hát đối dân gian trữ tình ở Bắc Ninh và Bắc Giang, phía Bắc Việt Nam) và âm nhạc dân gian miền núi phía Bắc Việt Nam.

Ở album này, Ngô Hồng Quang không hát chuẩn theo lối cổ nhưng vẫn giữ đúng các luyến láy và phát âm, nhả chữ đậm chất Bắc bộ. Người nghe sẽ cảm nhận được sự quen mà lạ, lạ mà quen bởi cách hát ấy được kết nối với ngũ tấu đàn dây - những nhạc cụ có khả năng biểu đạt sự luyến láy của Quan họ.


Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang thử nghiệm đối thoại Đông- Tây với hình thức giao duyên Quan họ Bắc Ninh với ngũ tấu đàn dây.

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang thử nghiệm đối thoại Đông- Tây với hình thức giao duyên Quan họ Bắc Ninh với ngũ tấu đàn dây.

Đây là một sắc thái mới cho những giai điệu quen thuộc của Quan họ, mang giá trị truyền thống hòa vào hành trình sáng tạo âm nhạc đương đại.

Chia sẻ tại buổi giới thiệu mới đây tại Hà Nội, Ngô Hồng Quang giải thích vì sao mình đặt tên “Nam nhi”: “Đó là cái tên rất Việt Nam, thể hiện sức mạnh và thỏa chí tang bồng của người đàn ông. Tôi rất thích cái tên này vì nó cũng có chút nào đó liên quan đến ý nghĩa của việc tôi đi tìm con đường âm nhạc của mình”.

Theo Ngô Hồng Quang, album này được thu âm tại Hà Lan nên nghệ sĩ thu âm là 5 nghệ sĩ quốc tế. Họ không hiểu nhiều về âm nhạc Việt Nam nên mỗi lần luyện tập là một lần anh phải ngồi lại, chỉ cho họ cách luyến láy kỹ thuật của các bài hát. Không những thế, Quang còn làm thầy giáo dạy Tiếng Việt cho các bạn đồng nghiệp của mình tại Hà Lan. Nhờ đó, các nghệ sĩ quốc tế đã có cảm giác tốt về âm nhạc ngũ cung kết hợp với tiếng Việt đa sắc…

Ngô Hồng Quang cũng cho biết, anh thích âm nhạc dân tộc từ nhỏ. Khi học xong Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh vẫn rất mê các làn điệu quan họ, chèo, cải lương... Khi biểu diễn ở nước ngoài, Ngô Hồng Quang mới thấy còn có nhiều thể loại âm nhạc đa dạng và phong phú ở các vùng miền khác nhau trên thế giới.

“Tôi luôn thích sự trao đổi và cả thay đổi. Chính vì thế, tôi luôn có nguồn cảm hứng mới trong từng sự kết hợp. Nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng thấy lạ khi tôi có thể hòa vào văn hóa âm nhạc của họ nhanh và nhạy một cách lạ thường. Điều này lại càng làm tôi bị kích thích thêm mỗi lần có dự án mới, đặc biệt là các dự án âm nhạc đương đại”, Ngô Hồng Quang nói.

Ngô Hồng Quang luôn tìm tòi sáng tạo trên con đường hoạt động âm nhạc...
Ngô Hồng Quang luôn tìm tòi sáng tạo trên con đường hoạt động âm nhạc...

“Nam nhi” là một trong 3 album mà Ngô Hồng Quang ra mắt trong năm nay. Sau “Nam nhi”, Ngô Hồng Quang kết hợp chất liệu âm nhạc dân tộc trên lời thơ của Phan Lê Hà – Giáo sư Đại học Hololulu, Hawaii, dự định ra mắt giữa năm 2018. Cuối hè 2018, sẽ là album âm nhạc dân tộc Việt Nam cùng những sáng tác mới của anh, thực hiện cùng hai nghệ sĩ người Senegal và Iran.

Ngô Hồng Quang là nghệ sĩ gắn liền với âm nhạc dân tộc Việt Nam. Anh có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau và có một giọng hát đậm màu sắc dân gian. Với những kiến thức được tiếp thu ở Học viện Âm nhạc Hoàng gia Hà Lan, Ngô Hồng Quang đã phát triển nhiều dự án để đưa âm nhạc dân tộc đến với bạn bè thế giới thông qua “lăng kính” của riêng mình.

Nguyễn Hằng