Ấn tượng triển lãm “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội” 2012

(Dân trí) – Triển lãm quy tụ nhiều tác phẩm của các tác giả tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phần lớn các tác phẩm được thể hiện bằng chất liệu kim loại, chủ yếu là sắt, với những ý tưởng đề tài bay bổng, phù hợp với cuộc sống đương đại.

Ngày 15/11, triển lãm Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội 2012 khai mạc tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đây là lần thứ 2 triển lãm Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội được tổ chức. Lần đầu, triển lãm được tổ chức vào năm 2010 tại TP.Hồ Chí Minh với sự tham gia của 15 tác giả, theo sáng kiến của một số nhà điêu khắc sung sức ở hai trung tâm nghệ thuật lớn của Việt Nam.

Triển lãm lần 2 quy tụ 31 tác phẩm của 16 tác giả ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chủ yếu hiện là giảng viên của Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Tác giả nhiều tuổi nhất sinh năm 1955, tác giả trẻ nhất sinh năm 1984.

Sự quãng cách về thời gian tuổi tác như vậy, cho người xem thấy sự liên kết và nối tiếp giữa các thế hệ nghệ sĩ làm điêu khắc và sự phong phú về biên độ giữa các cách nhìn cá tính và “phản ứng nghệ thuật” trước đời sống. Và bản thân những nghệ sĩ từ hai thành phố lớn với hai luồng đời sống, văn hóa, lịch sử với những truyền thống và bề dầy khác nhau, với những sáng tác mới nhất.

Phần lớn các tác phẩm tại triển lãm được thể hiện bằng chất liệu kim loại, chủ yếu là sắt, với những ý tưởng đề tài bay bổng, phù hợp với cuộc sống đương đại. Triển lãm kéo dài tới ngày 25/11.

Một số hình ảnh tại triển lãm “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội 2012”:
 
Tác phẩm Thoát của Trần Trọng Tri
Tác phẩm "Thoát" của Trần Trọng Tri

Những cái đuôi của Thái Nhật Minh
"Những cái đuôi" của Thái Nhật Minh

Cù Lao của Bùi Hải Sơn
"Cù Lao" của Bùi Hải Sơn

Tác động II của Hoàng Tường Minh
"Tác động II" của Hoàng Tường Minh

Chân dung II của Phạm Thái Bình
"Chân dung II" của Phạm Thái Bình

Đêm của Đào Châu Hải
"Đêm" của Đào Châu Hải

 
 
N.Hằng
Ảnh: Trang Nguyễn