42 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội”

(Dân trí) - UBND Thành phố Hà Nội vừa quyết định phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” ngành thủ công mỹ nghệ cho 42 cá nhân.

Trong đó có 3 nghệ nhân nghề khảm trai, sơn mài; 8 nghệ nhân chạm khắc gỗ mỹ nghệ; 11 nghệ nhân gốm sứ; 3 nghệ nhân vàng quỳ; 8 nghệ nhân điêu khắc, tạc tượng, sơn son thếp vàng bạc; 3 nghệ nhân Rèn Đa Sỹ; 2 nghệ nhân làm nhà gỗ cổ truyền thống; 1 nghệ nhân đắp phù điêu; 1 nghệ nhân đậu bạc; 1 nghệ nhân điêu khắc, sơn mài rối nước; 1 nghệ nhân mây tre đan.

Nghệ nhân trẻ tuổi nhất trong đợt phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” lần này là Nguyễn Tấn Phát – sinh năm 1983 làm nghề khảm trai, sơn mài ở Tổ 1, Ái Mỗ, phường Trung Hương, Thị xã Sơn Tây và Nguyễn Thuỳ Dương – sinh năm 1983 làm nghề gốm sứ ở xóm 4, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, Gia Lâm.

Nghệ nhân lớn tuổi nhất là Nguyễn Văn Mộc (1951) và Đinh Công Đoán rèn Đa Sỹ - Hà Đông; Đỗ Danh Thu (1951) đắp phù điêu ở thôn Long Phú, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai.

Các cá nhân được phong tặng Nghệ nhân Hà Nội được UBND Thành phố tặng bằng vinh danh Nghệ nhân Hà Nội, kỷ niệm chương Nghệ nhân Hà Nội, huy hiệu Nghệ nhân Hà Nội và khoản tiền thưởng là năm triệu đồng.

Hà Tùng Long