Vietcombank tiếp tục tài trợ Quỹ phòng tránh thiên tai miền Trung

Vietcombank cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dân vùng lũ thông qua việc trao tặng số tiền 07 tỷ đồng cho năm 2014.

Đêm 29/03/2014 tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật “Cùng miền Trung vượt lên bão lũ” kỷ niệm 05 năm thành lập Quỹ.

 

Chương trình đã hân hạnh được đón tiếp  Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước; Ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung; Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo QĐND và đại diện các bộ, ngành Trung ương và TP Đà Nẵng đã đến dự. Về phía Vietcombank đến tham dự Chương trình có Ông Đào Minh Tuấn -  Phó tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn; Ông Vũ Tiến Duật – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank cùng đại diện Ban giám đốc Chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng.

 

Trong 05 năm qua, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã vận động tài trợ trên 165 tỷ đồng, trong đó dùng trên 140 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương xây dựng 70 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, gồm 31 trường tiểu học, 12 trường mầm non, 14 trạm y tế, 13 nhà cộng đồng… ở những vùng thường hay xảy ra thiên tai, bão lũ, hỗ trợ người dân vượt lên khó khăn, phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

Tại sự kiện này, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã thay mặt những người dân miền Trung trao kỷ niệm chương như một lời tri ân đến các nhà tài trợ tiêu biểu của Quỹ trong suốt chặng đường 5 năm qua. Vietcombank đã vinh dự là một trong những nhà tài trợ tiêu biểu được vinh danh và trao tặng Kỷ niệm chương.

 

Cũng tại buổi lễ này, Vietcombank cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dân vùng lũ thông qua việc trao tặng số tiền 07 tỷ đồng cho năm 2014 để xây dựng Trạm y tế xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và xây dựng trường mần non Sơn Quang, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Vietcombank tiếp tục tài trợ Quỹ phòng tránh thiên tai miền Trung
Ông Đào Minh Tuấn đại diện Vietcombank trao bảng tài trợ 07 tỷ đồng cho Đại diện Quỹ phòng tránh thiên tai miền Trung

 

Chia sẻ tại đêm giao lưu, Ông Đào Minh Tuấn – Phó tổng giám đốc, chủ tịch công Đoàn Vietcombank gửi lời cảm ơn đến Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung –chiếc cầu nối tận tâm, đã giúp nguồn tài trợ của Vietcombank thực sự được sử dụng hiệu quả, góp phần thiết thực đóng góp vào sự phái triển chung của xã hội, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng bão lũ..

 

Vietcombank tiếp tục tài trợ Quỹ phòng tránh thiên tai miền Trung
Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng Ban điều hành Quỹ miền Trung và Đại diện Vietcombank – Đơn vị tài trợ lớn nhất cho Quỹ năm 2014.

 

Trong khuôn khổ đêm giao lưu nghệ thuật này, Đại diện Vietcombank đã cùng ông Phan Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ  trao thưởng và tuyên dương những gương sáng của ngành kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng và cứu người dân trong bão lũ.

 

Từ năm 2011, Vietcombank đã phối hợp với Quỹ để xây dựng các công trình phòng tránh thiên tai tại các tỉnh miền Trung bằng việc Tài trợ xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị hoạt động cho các trạm y tế, các trường học nhằm chia sẻ những khó khăn thiếu thốn và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như chất lượng giáo dục đào tạo tại các xã nghèo thuộc các tỉnh ven biển miền Trung.

 

Cụ thể: Trong giai đoạn 2011 -2013, Vietcombank đã tài trợ thông qua Quỹ xây dựng , mua sắm trang thiết bị cho 04 trường mầm non và 02 trường tiểu học, xây mới và trang bị cho 02 trạm y tế với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng trong đó, kinh phí xây dựng là trên 18 tỷ  kinh phí mua thiết bị giảng dạy, học tập và thiết bị y tế là gần 2 tỷ đồng.

 

Năm 2014 này, Vietcombank cũng đã cam kết tài trợ số tiền 7 tỷ đồng thông qua Quỹ để xây dựng mới Trạm y tế xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và xây dựng trường mần non Sơn Quang, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Huyền Anh