Nghệ An:

Văn phòng đại diện Vietnam Airlines khai trương trụ sở mới tại thành phố Vinh

(Dân trí) - Sáng nay (26/12), hãng Hàng không Vietnam Airlines tổ chức lễ khai trương trụ sở mới Văn phòng đại diện tại TP Vinh, Nghệ An.

Văn phòng đại diện Vietnam Airlines khai trương trụ sở mới tại thành phố Vinh - 1
Sau 16 năm xuất hiện tại thành phố Vinh, nay hãng Hàng không Vietnam Airlines mới có trụ sở.
 
Sau hơn 16 năm hoạt động và phải đi thuê chỗ ở kinh doanh, đến nay hãng Hàng không Vietnam Airlines đã chính thức khai trương, có trụ sợ mới tại thành phố Vinh. Đây là điều kiện thuận lợi để hãng hàng không Quốc gia Việt Nam mở rộng các dịch vụ phục vụ ngày một tốt hơn khách hàng trên địa bàn.

Hiện nay, Vietnam Airlines có 8 đại lý bán vé tại địa bàn TP Vinh, chiếm 80% thị phần trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm 2011, Vietnam Airlines tại Nghệ An có hơn 1.600 chuyến với hơn 192.000 lượt khách, dự kiến cả năm 2011 có khoảng hơn 220.000 lượt khách ở các chuyến bay Vinh- TPHCM; Vinh - Hà Nội, tăng 20-25% so với năm ngoái.

Riêng những ngày giáp Tết, lượng khách đi lại có thời điểm tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng, hãng sẽ tăng cường các chuyến bay bổ sung. Về cơ sở vât chất sân bay Vinh đã đươc đầu tư nâng cấp, lắp đặt các thiết bị dẫn đường hiện đại. Hiện nay việc cất, hạ cánh của máy bay đã thuận lợi hơn đảm bảo không bị lỡ chuyến, bỏ chuyến do thời tiết mưa bão hoặc sương mù như trước đây.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Nguyễn Xuân Đường - PCT UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự đóng góp của Vietnam Airlines trong thời qua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Với mong muốn trong thời gian tới Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tăng thêm chuyến bay, mở thêm các tuyến bay từ sân bay Vinh để đáp ứng nhu cầu đi lại nhiều hơn của khách hàng. Từ đó tỉnh Nghệ An có điều kiện hơn trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư từ nước ngoài. Tỉnh Nghệ An sẽ tao điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách để hãng hàng không Vietnam Airlines phát triển hạ tầng như sân bay, đường bay và các dịch vụ khác của hàng.

Nguyễn Duy