Tổng cục Hải quan hứa xây cơ chế để doanh nghiệp "soi" công chức ngành

(Dân trí) - Đây là chia sẻ của ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan tại Toạ đàm "Hải quan - Doanh nghiệp: Kết nối, chia sẻ và đồng hành" vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 21/6.

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, trong xu hướng điện tử hoá và liên kết hoá các thủ tục hành chính của hải quan các nước trên thế giới, yêu cầu và đòi hỏi khách quan của hiện đại hoá hải quan đang đặt ra áp lực đối với hạ tầng thông tin, tác phong và nghiệp vụ hải quan Việt Nam.

Tổng cục Hải quan hứa xây cơ chế để doanh nghiệp "soi" công chức ngành - 1

Là nền kinh tế hướng mở, xuất khẩu lớn, nhập khẩu nhiều, hải quan Việt Nam có vai trò "người gác đền" của nền kinh tế và chỗ dựa cho chính sách thuế và hạ tầng số cho phát triển dữ liệu kinh tế quốc gia.

Xác định với tinh thần ấy, hiện đại hoá hải quan, xây dựng chuỗi kết nối chính sách, thực tiễn và hoạt động doanh nghiệp là tính tất yếu khách quan của đời sống kinh tế hiện nay.

Trong 9 nhóm giải pháp giúp tăng cường hiệu quả quan hệ giữa hải quan với doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế được đưa ra, Tổng cục Hải quan đặt trọng tâm vào các giải pháp đối thoại chính sách với doanh nghiệp và người làm hải quan.

Đặc biệt, ngành hải quan xác định đổi mới hình ảnh của mình, để đi sâu sát với doanh nghiệp. Xây dựng mối quan hệ đối tác thường xuyên giữa hải quan với các hiệp hội, doanh nghiệp, ngành hàng.

"Tổng cục Hải quan sẽ chủ động xây dựng cơ chế để doanh nghiệp tham gia, giám sát hoạt động của công chức hải quan trong quá trình thực thi pháp luật về hải quan", lãnh đạo Tổng cục Hải quan nêu rõ.

Về các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ hải quan khi thực thi công vụ đang có nhiều biểu hiện phức tạp, nổi cộm thời gian gần đây, lãnh đạo Tổng cục Hải quan khẳng định sẽ thực hiện song song nhiều giải pháp từ cải cách thể chế, tự động hoá quy trình nghiệp vụ, siết chặt kỷ cương và kỷ luật cán bộ, hệ thống.

Tại Toạ đàm, Tổng Cục trưởng, Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết: “Quan điểm chỉ đạo của ngành sẽ quản lý rủi ro, có trọng tâm trọng điểm bằng các phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để phòng, chống buôn bán kinh doanh bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lành mạnh, chân chính của doanh nghiệp, đây chính là biện pháp để tạo thuận lợi cho DN”.

Ông Cẩn đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, tổ chức luôn chia sẻ, ủng hộ, động viên, góp ý cho cơ quan Hải quan các cấp. Tổng cục Hải quan sẵn sàng tiếp thu và tiếp tục cải cách hành chính hiện đại hóa để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK, đầu tư tại Việt Nam.

An Linh

Tổng cục Hải quan hứa xây cơ chế để doanh nghiệp "soi" công chức ngành - 2