Phát thanh, phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện

Hàng năm Truyền tải điện miền Tây 3 đã tổ chức hội nghị công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cap áp đem lại kết quả thiết thực, giải quyết những kiến nghị, thông báo kịp thời những diễn biến xảy ra trên toàn bộ hệ thống lưới điện.


Truyền tải điện ở các tỉnh miền Tây khó khăn hơn nhiều các vùng khác, nhất là vào mùa nước nổi

Truyền tải điện ở các tỉnh miền Tây khó khăn hơn nhiều các vùng khác, nhất là vào mùa nước nổi

Phần lớn đường dây qua khu vực sình lầy, ngập mặn

Truyền tải điện miền Tây 3 thuộc Công ty Truyền tải điện 4 hiện đang quản lý 807,31 kM đường dây 1266 trụ điện trải dài qua nhiều vùng, địa hình đa dạng từ vùng núi cao đến các khu vực gần biển và khu vực gần, ven biển thường xuyên xuất hiện sương muối, sương mù dày đặc.

Phần lớn các tuyến đường dây truyền tải đi qua khu vực ít dân cư, khu vực sình lầy, ngập mặn, chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu và nằm trong khu vực ngập nước, vào mùa nước lũ, nước nổi khu vực Châu Đốc, An Giang vùng đầu nguồn, mực nước ngập từ 1 - 2 mét, thời gian ngập nước từ 3- 4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm.

Với đặc thù quản lý, nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đường dây chuyển tải công suất từ nhà máy điện Cà Mau hòa lưới điện truyền tải Quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau và các vùng phụ cận, đại diện Truyền tải điện miền Tây 3 cho biết, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý vận hành, nhằm nâng cao độ ổn định và tin cậy cho lưới điện Truyền tải đơn vị được giao quản lý.

Cụ thể như, tại địa bàn tỉnh Anh Giang nơi đơn vị quản lý 3 tuyến đường dây 220kV Thốt Nốt – Châu Đốc 2, Kiên Bình – Châu Đốc 1, Châu Đốc – Ta Keo 2, qua công tác kiểm tra định kỳ, đơn vị đã phát hiện trên hai tuyến đường dây 220kV Thốt Nốt - Châu Đốc và Châu Đốc - Ta Keo dây dẫn của các đường dây trên có hàng trăm điểm khuyết tật. Theo đó, trong các tháng đầu năm 2016 PTC4 đã huy động lực lượng công nhân đường dây trong toàn PTC4 xử lý hoàn tất đảm bảo vận hành.

“Bảo vệ đường dây là nhiệm vụ của mỗi công dân”

Về kế hoạch từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, ông Châu Sóc Kha, Phó tổng giám đốc Truyền tải điện miền Tây 3 cho biết, đơn vị tăng cường kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật các đội truyền tải điện trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các đội truyền tải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ, đột xuất lưới điện.

“Đặc biệt thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu của các tuyến đường dây nhằm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn hoặc gây sự cố hệ thống lưới điện để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn các hành vi xâm phạm trái pháp luật vào phạm vi bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp”, ông Kha nói.


Gian nan công việc truyền tải mùa nước nổi

Gian nan công việc truyền tải mùa nước nổi

Ông Kha cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương một cách chặt chẽ hơn nữa làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn điện và bảo vệ lưới điện trong nhân dân cũng như doanh nghiệp thông qua việc tuyên truyền trên đài truyền thanh các huyện, thành phố, phát tờ rơi tuyên truyền Nghị định 14/2014/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và lập bảng hướng dẫn cảnh báo đối với các phương tiện thi công trong hành lang lưới điện cao áp.

Được biết, hàng năm Truyền tải điện miền Tây 3 đã tổ chức hội nghị công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp đem lại kết quả thiết thực, giải quyết những kiến nghị, thông báo kịp thời những diễn biến xảy ra trên toàn bộ hệ thống lưới điện để các cấp chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ tài sản quốc gia.

Lãnh đạo Truyền tải điện miền Tây 3 cũng kiến nghị hiện tại đang vào mùa lũ, mực nước lũ lên cao làm giảm khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến mặt đất tự nhiên, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ tuyên truyền đến các hộ dân, các phương tiện cơ giới trên địa bàn khi di chuyển, thi công nạo vét kênh hoặc đánh bắt thuỷ sản phải đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện, khi có kế hoạch nạo vét kênh mương có sử dụng phương tiện cơ giới đề nghị các địa phương thông báo đơn vị quản lý vận hành lưới điện phối hợp hướng dẫn các biện pháp an toàn về điện cho chủ và người điều khiển phương tiện.

Ông Ngô Tài Luân, Trưởng công an huyện Tịnh Biên, An Giang cho biết, việc bảo vệ an toàn lưới điện là nhiệm vụ của mỗi công dân. “Ngay từ đầu năm chúng tôi đã phối hợp với ngành điện 1 tháng tổ chức tuần tra 4 lần cùng với các biện pháp tuần tra, xem các hộ dân trồng cây ảnh hưởng an toàn lưới điện sẽ nhắc nhở. Tuy nhiên vẫn có khó khăn, đường dây 220kV nằm trên đồng ruộng, việc phối hợp tuyên truyền vận động còn 2 hộ dân chưa tháo gỡ dứt điểm”, ông Luân thông tin.

Hà Anh