Ngành thực phẩm thắng lớn

Tối 15/1 vừa qua tại TP.HCM, giải thưởng “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - Mark of Respect” đã được công bố trước sự tham gia của hơn 300 doanh nhân là chủ tịch, tổng giám đốc và các nhà quản lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Giải thưởng do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và phối hợp cùng thương hiệu Royal Salute thực hiện nhằm khuyến khích các nỗ lực kinh doanh và tinh thần chinh phục thử thách, vượt qua khủng hoảng của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu bản lĩnh.

Các nhà lãnh đạo xuất sắc trong đêm trao giải “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp – Mark of Respect”
Các nhà lãnh đạo xuất sắc trong đêm trao giải “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp – Mark of Respect”

Theo kết quả cuối cùng mà ban tổ chức công bố, nhà lãnh đạo được đánh giá xuất sắc nhất là bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Kết quả bầu chọn này hoàn toàn phù hợp với sự tăng trưởng không ngừng và mở rộng mạnh mẽ của hãng sữa hàng đầu Việt Nam, trong đó có sự đóng góp không phải bàn cãi của bà Liên, vị Tổng Giám đốc được cả trong và ngoài nước nể trọng.

Nằm trong nhóm 5 người được đánh giá ở vị trí cao nhất tiếp theo sau cũng là những gương mặt khá nổi bật. Đó là ông Trần Túc Mã, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco; ông Lê Công, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội; bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh; ông Trần Tuấn Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Các nhà lãnh đạo xuất sắc trong đêm trao giải “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp – Mark of Respect”
Ông Đỗ Nhật Thanh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư (bía phải) và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Tổng Giám đốc Pernod Ricard Việt Nam (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho các nhà lãnh đạo xuất sắc

Trong khi bà Liên được vinh danh thì các lãnh đạo cùng ngành chế biến thực phẩm với Vinamilk cũng là ngành có số đại diện xuất sắc là nhiều nhất, với 7 đại diện. Tiếp theo sau là ba ngành sản xuất công nghiệp, hạ tầng cơ bản, và nông nghiệp với 5 đại diện góp mặt trong danh sách Top 50. Trong muôn vàn gian khó của đêm trường bất động sản vừa qua, ngành này vẫn đóng góp 3 đại diện, những người đã can trường lèo lái đưa doanh nghiệp mình đứng vững trong cơn bão khủng hoảng và thậm chí tiến lên bất chấp mọi phong ba.

Để quảng bá giải thưởng đến doanh nhân khắp cả nước, trước đêm trao giải tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư và thương hiệu Royal Salute đã đồng hành tổ chức các buổi lễ khởi động giải thưởng vào các ngày 7/11/2013 tại TP. HCM, 28/11/2013 ở Đà Nẵng và 19/12/2013 ở Hà Nội nhằm mục đích tôn vinh những doanh nhân thành công trên khắp đất nước Việt Nam.

Tham gia buổi lễ trao giải còn có sự xuất hiện của ông Alex Ricard, Phó Tổng Giám đốc Pernod Ricard, đơn vị sở hữu thương hiệu Royal Salute. Theo ông Alex Ricard chia sẻ, một hình mẫu nhà lãnh đạo lý tưởng thời nay phải bao gồm những yếu tố như: đam mê công việc, có tầm nhìn xa và rộng, là người tiên phong tạo ra những giá trị và luôn sẵn sàng với tinh thần bắt đầu cuộc hành trình nơi người khác bỏ cuộc.

Ông Alex Ricard, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Pernod Ricard phát biểu tại Lễ trao giải
Ông Alex Ricard, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Pernod Ricard phát biểu tại Lễ trao giải

Theo ban tổ chức giải thưởng “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - Mark of Respect”, 50 nhà lãnh đạo được đánh giá một cách tỉ mỉ và khoa học qua hai vòng. Ở vòng sơ khảo, Hội đồng thẩm định đánh giá các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của các công ty có ứng viên là nhà lãnh đạo tham gia với sự hỗ trợ chuyên môn bởi Công ty kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam. Sau đó, Hội đồng thẩm định lựa chọn 3 tiêu chí: Hiệu quả - Đội ngũ - Sáng tạo để chọn ra 50 gương mặt nhà lãnh đạo tiêu biểu nhất 2013. Hội đồng thẩm định giải gồm những chuyên gia và lãnh đạo có tên tuổi như ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước; bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao; ông Nguyễn Thế Lữ, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư SAM; bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam; ông Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE.

Nguồn: Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư