Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam quy tụ hơn 400 thành viên

(Dân trí) - Chiều ngày 10/1, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - đến dự cùng hơn 400 đại biểu doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Đại hội lần thứ II Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam với chủ đề: “Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam - liên kết, năng động, sáng tạo, phát triển”.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam quy tụ hơn 400 thành viên - Ảnh 1.

Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ II ngày 10/1

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Nam - khẳng định, với niềm tin vào sự cam kết của chính quyền, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam sẽ là mái nhà chung và chiếc cầu nối để cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam ngày càng phát triển, hòa chung vào dòng chảy nền kinh tế của tỉnh và đất nước.

Do đó, mục đích của đại hội lần này nhằm hướng đến một tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam lớn mạnh, sẽ là nơi tập trung và quy tụ các Hiệp hội, hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Quốc Hùng phát biểu: “Vì một Hiệp hội đoàn kết, tập hợp tất cả các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên; khuyến khích, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nghiệp tại tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam quy tụ hơn 400 thành viên - Ảnh 2.

Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2019-2024

 

Theo số liệu từ Cục thuế Quảng Nam, đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 7.377 doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên đa số là các doanh nghiệp có quy mô sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ, thị phần trên thị trường còn khiêm tốn. Phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh độc lập, tự chủ sản xuất, kinh doanh...

Tuy thế, nhiều doanh nghiệp đã coi trọng đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm, quan tâm mở rộng thị trường tiêu thụ và thực hiện việc quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, các doanh nghiệp đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã vượt 33,34% so với năm 2017. Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách khuyến công, đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành dịch vụ. Phát triển thị trường trong nước, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã bầu ban chấp hành mới gồm 15 thành viên và bầu ông Trần Quốc Bảo giữ chức Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp Quảng Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam ông Vũ Tiến Lộc mong muốn Hiệp Hội doanh nghiệp Quảng Nam năng động sáng tạo trên tinh thần “Kết nối doanh nhân - phát triển bền vững”; củng cố phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng cường uy tín, vị thế xã hội của Hiệp hội.

C.Bính