Hải quan Tân Sơn Nhất đi đầu phòng chống buôn lậu

Từ đầu năm 2013 đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ ba vụ ma túy và ba vụ sừng tê giác khi vận chuyển qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đối tượng vận chuyển 7,28kg sừng tê giác bị Hải quan Tân Sơn Nhất bắt giữ.
Đối tượng vận chuyển 7,28kg sừng tê giác bị Hải quan Tân Sơn Nhất bắt giữ.
 
Điển hình ngày 4/5, Chi cục đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bắt giữ liên tiếp hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy và vật phẩm động vật hoang dã thu giữ 6,14kg ma túy đá Methamphetamine và 7,28kg sừng tê giác .

 

Ngày 17/5, bắt giữ hai đối tượng quốc tịch Úc vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thu giữ 4,18kg heroin.

 

Trong những năm qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Trong công tác thu thuế xuất nhập khẩu luôn hoàn thành vượt mức được giao. Năm 2011, mặc dù, được giao chỉ tiêu là 3.400 tỷ đồng, tăng 41,6% so với năm 2010 nhưng Chi cục đã thu được hơn 4.305 tỷ đồng, đạt 126,64% kế hoạch.

 

Bên cạnh đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Chi cục cũng lập biên bản vi phạm năm 2011 là 720 vụ trị giá hàng vi phạm gần 37 tỷ đồng, tổng số tiền phạt thu được là hơn 1,8 tỷ đồng.

 

Năm 2012, Chi cục đã truy thu hơn 38 tỷ đồng trong công tác đấu tranh gian lận giá hàng nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất; xử lý vi phạm trị giá hàng vi phạm hơn 122 tỷ đồng, tăng 229% so với năm 2011.

 

Đặc biệt, năm 2012, Chi cục đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 18 vụ vận chuyển ma túy trái phép với tổng trọng lượng hơn 47kg chất ma túy các loại và 12kg tiền chất ma túy…

 

Với bề dày thành tích, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai năm 2012, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được Bộ Tài chính, Bộ Công an, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua.

 

Mới đây, các công chức của Chi cục cũng đã góp sức cùng đội thi của Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho Khối thi đua 3 vinh dự được Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh trao giải xuất sắc toàn diện tại Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong Phong trào Thi đua yêu nước của Thành phố năm 2013./.

 

 

Theo Hoàng Hải

Vietnam+