Đoàn thanh niên VNPT đang tham gia quá trình tái cấu trúc tập đoàn

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phan Hoài Nam khẳng định, tuổi trẻ VNPT hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào việc thực hiện thắng lợi Đề án tái cấu trúc Tập đoàn.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn  Bưu chính Viễn thông (VNPT) vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tập đoàn lần thứ XX, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017, góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn cấp trên...

Hiện vấn đề đổi mới, tái cấu trúc Tập đoàn đang là vấn đề “nóng”  được đặt ra. Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phan Hoài Nam khẳng định, tuổi trẻ VNPT hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào việc thực hiện thắng lợi Đề án tái cấu trúc Tập đoàn. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức tư tưởng cho anh em Đoàn viên thanh niên, phong trào thanh niên nhiệm kì tới sẽ định hướng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn qua các hoạt động cụ thể như: xung kích đảm nhận các khâu mới, việc khó; tình nguyện làm thêm giờ, thêm ca góp phần hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp; tiếp tục triển khai sâu rộng trong tất cả các đối tượng thanh niên phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo"; đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đoàn thanh niên VNPT đang tham gia quá trình tái cấu trúc tập đoàn

Đoàn thanh niên VNPT hiện có 41 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 25 Đoàn cơ sở và 16 Chi đoàn cơ sở với 13.571 đoàn viên sinh hoạt tại 3 miền. Ban thường vụ Đoàn Tập đoàn và các cấp bộ Đoàn đã chủ động xây dựng, tổ chức nhiều nội dung và cách làm sáng tạo đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn đến gần đoàn viên, thanh niên. Trong 5 năm qua, toàn Tập đoàn đã tổ chức được 75 lượt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thu hút trên 18.800 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội", "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được triển khai sâu rộng,  Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Đã có trên 500 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, 160 đề án, đề tài nghiên cứu khoa học do đoàn viên, thanh niên thực hiện được ứng dụng vào SXKD, thực hiện 177 công trình, phần việc thanh niên gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Nhiều hoạt động Đoàn nổi bật gắn kết chặt với nhiệm vụ chuyên môn như Công trình thanh niên 136 đã phát triển 136.587 thuê bao viễn thông các loại, doanh thu bán thẻ Vinaphone, Mobifone đạt 4 tỉ 184 triệu đồng, 828 ý tưởng hiến kế; Công trình thanh niên thực hiện Nghị quyết số 1 của Đảng ủy Tập đoàn đã phát triển 91.097 thuê bao viễn thông các loại, Doanh thu bán thẻ Vinaphone, Mobifone đạt 21 tỉ 368 triệu đồng; Ngày hội thanh niên xung kích vì khách hàng với số điểm bán hàng lưu động 200 điểm, phát triển 30.000 thuê bao mới, doanh số bán hàng đạt 10 tỉ đồng, ủng hộ quỹ góp đá xây Trường Sa 100 triệu đồng.

Đoàn thanh niên VNPT đang tham gia quá trình tái cấu trúc tập đoàn


Ngoài các hoạt động gắn kết với SXKD, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, từ thiện xã hội của Đoàn Tập đoàn trong 6 năm qua được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao, các cơ sở Đoàn đều tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện như Hiến máu nhân đạo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, tiếp sức đến trường....