Để phụ nữ Việt Nam sẵn sàng cho ngày mai

Với mong muốn đồng hành cùng mỗi phụ nữ Việt Nam trên chặng đường tới tương lai tươi sáng, Fubon Life Việt Nam tư vấn trực tiếp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho phụ nữ tại các văn phòng Tổng Đại lý trên toàn quốc, như sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm tăng cường quyền lợi nằm viện và phẫu thuật.

Để phụ nữ Việt Nam sẵn sàng cho ngày mai - 1

Mỗi độ tháng 3 về, trong không khí ấm áp của mùa xuân, người dân cả nước tưng bừng đón chào ngày Quốc tế phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định vai trò của những người phụ nữ trong xã hội và trong cuộc sống.

Trong tâm hồn mỗi chúng ta, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mảnh dẻ, giản dị, suốt cuộc đời lo toan cho gia đình, dạt dào tình thương và đức hy sinh không bờ bến thật chân thực, gần gũi. Tổng thư ký Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế trong chuyến đi nghiên cứu phong trào phụ nữ Việt Nam năm 1968 đã nhận xét: “Các chị giống như cây lau mềm mại…”, và bổ sung một đánh giá đầy đủ về người phụ nữ Việt Nam hiện đại: “nhưng cây lau đó là bằng thép!”. Đó là ý chí và lòng quyết tâm thực hiện mơ ước tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho gia đình, một tương lai tươi sáng cho con trẻ của người phụ nữ Việt Nam.

Thế nhưng rủi ro bệnh tật, tai nạn, biến chứng thai nhi luôn đe dọa sức khỏe và sinh mạng của những người phụ nữ. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, tập luyện thường xuyên làm tăng sức đề kháng để sống khỏe mạnh. Nhưng nhiều chị em phụ nữ phải làm việc suốt ngày, trước và sau khi đi làm còn phải bận rộn với công việc nhà, thậm chí tới đêm khuyên vẫn chưa hết việc vì vậy phụ nữ muốn luyện tập thể thao cũng rất khó khăn.

Cũng do chăm lo cho gia đình, chị em không có đủ thời gian để quan tâm cơ thể mình cần bổ sung dưỡng chất. Sau quá trình sinh con, nuôi con, làm việc trong điều kiện không được bù đắp, sinh lực suy yếu dẫn tới nhiều bệnh hiểm nghèo hay tai biến thai sản. Bệnh tật là nguyên nhân chính làm phụ nữ khó lòng thực hiện ước mơ cuộc sống.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu có thêm khoảng 14,1 triệu người mắc bệnh ung thư, trên 8,2 triệu người tử vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người mới mắc bệnh, trên 95.000 người tử vong. Các bệnh ưng thư của phụ nữ như ung thư vú, ung thư cổ tử cung hàng ngày đe dọa sinh mạng của mỗi người phụ nữ.

Theo số liệu của Bộ Y tế năm 2012, bình quân mỗi ngày có ít nhất hai bà mẹ tử vong trong thời gian mang thai hoặc trong khi sinh đẻ (theo báo VietnamPlus - TTXVN 8/2012). Nguyên nhân trực tiếp gây ra tử vong là tai biến sản khoa, biến chứng đột ngột, phức tạp, phải xử trí kịp thời mới có thể hạn chế hậu quả với mẹ, thai nhi. Tai biến sản khoa có thể gặp ở bất kỳ người phụ nữ mang thai nào không loại trừ một ai, đe dọa sinh mạng của mẹ, thai nhi, hoặc cả mẹ và thai nhi gây ra đau đớn tinh thần không thể bù đắp và làm khiệt quệ kinh tế gia đình.

Cũng theo Uỷ ban An toàn Giao thông, năm 2016, cả nước xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.685 người, làm bị thương 19.280 người. Ngoài tổn thất sức khỏe, chi phí chữa trị là gánh nặng kinh tế lớn. Mặc dù phụ nữ rất cẩn trọng trong khi giao thông nhưng những rủi ro tai nạn có thể sảy ra bất cứ lúc nào gây thương tích, thậm chí cướp đi sinh mạng của người phụ nữ.

Thấu hiểu phía sau mỗi người phụ nữ Việt Nam là một gia đình, con trẻ và khát khao sống và thực hiện ước mơ, người phụ nữ Việt Nam cần một điểm tựa tài chính vững chắc trước biến cố khôn lường của cuộc sống, đặc biệt là biến cố bệnh hiểm nghèo, biến chứng khi mang thai và tai nạn.

Ông Rick Chiang, Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ, phụ nữ Việt Nam nên chuẩn bị một nguồn tài chính sẵn sàng trước mọi biến cố bất ngờ trong cuộc sống. Với trình độ khoa học không ngừng phát triển, bệnh ung thư và nhiều bệnh hiểm nghèo giờ đây có thể được chữa khỏi nhưng chi phí điều trị cao, vượt khả năng tài chính gia đình Việt. Với sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo Phúc Bảo An Phú, chi trả khi không may mắc một trong 37 bệnh hiểm nghèo phổ biến. Để chuẩn bị tài chính sẵn sàng trước rủi ro bệnh hiểm nghèo luôn rình rập, nhiều phụ nữ Việt Nam tìm mua sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, để đảm bảo khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo được nhận tiền chi trả bảo hiểm, Fubon Life Việt Nam đã dày công nghiên cứu những thói quen, môi trường điều kiện sống và những thống kê y tế dài kỳ để chọn lựa ra danh sách 37 bệnh hiểm nghèo mà người dân Việt Nam thường hay mắc phải, để khách hàng yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục với quyền lợi bảo hiểm lên tới 100% số tiền bảo hiểm.

Đối với phụ nữ trong độ tuổi thai sản, để chuẩn bị tài chính sẵn sàng cho mẹ và thai nhi, chị em phụ nữ nên tìm mua sản phẩm bảo hiểm thai sản. Sản phẩm “Phúc Bảo An Sinh” của Fubon Life Việt Nam tập trung vào hai đặc tính là bảo vệ nhiều tầng và tích lũy.

Song song với những sản phẩm đặc thù, để tăng cường quyền lợi y tế, Fubon Life Việt Nam đã cung cấp sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ cho cả gia đình Phúc Bảo Bổ Trợ Nằm Viện và Phẫu Thuật.

Với mong muốn mỗi người phụ nữ Việt Nam đều được bảo vệ an ninh tài chính, đảm bảo tương lai tốt đẹp, Fubon Life Việt Nam đã đưa ra những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có quyền lợi bảo hiểm thiết thực và chất lượng dịch vụ trọn gói giúp phụ nữ Việt Nam dễ dàng tạo dựng nguồn tài chính vững chắc trước rủi không lường trước của cuộc sống và sẵn sàng cho ngày mai.

Hoàng Yến